08/01/2020 - 19:51

Nở rộ mô hình Dân vận khéo 

Năm 2019, các ban, ngành, đoàn thể phường Trà Nóc, quận Bình Thủy đăng ký thực hiện 12 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Trong đó, nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, như: mô hình vận động làm đường bê tông của Tổ Dân vận khu vực 1; mô hình giúp phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường; mô hình vận động xã hội hóa cất nhà Đại đoàn cho hộ nghèo của Ủy ban MTTQVN phường…

Công trình cầu, đường tại hẻm 4, khu vực 1 do nhân dân, mạnh thường quân đóng góp thực hiện.

Tết này, gia đình anh Trương Văn Hiền, ở khu vực 2, ăn Tết ấm áp trong căn nhà Đại đoàn kết vừa hoàn thành. Gia đình ông Hiền có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây vài năm, ông bị bệnh, mất sức lao động, kinh tế gia đình dựa vào tiền công phụ việc của vợ ông, khoảng 4 triệu đồng/tháng. Thời gian qua, Mặt trận phường và các đoàn thể khu vực ưu tiên để gia đình ông nhận những suất quà dịp lễ, Tết. Con gái của ông đang học lớp 7 được hỗ trợ tập vở đi học. Ông Hiền kể: “Những ngày cất nhà, cán bộ Mặt trận, đoàn thể phường tới lui nhắc nhở nhà thầu xây dựng nhà theo đúng tiến độ, để gia đình tôi kịp vào ở trước Tết. Tình cảm và sự quan tâm đó, gia đình tôi luôn ghi nhớ”.

Bà Phan Thị Rê, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, nói: “Trong năm, Mặt trận phường đã vận động xây dựng mới 5 căn, sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 444 triệu đồng. Để thực hiện mô hình, ngay từ đầu năm, chúng tôi khảo sát nắm danh sách hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ. Sau khi hoàn thành, chúng tôi mời mạnh thường quân, nhà tài trợ đến dự lễ bàn giao nhà, báo cáo cụ thể công việc. Cách làm công khai, minh bạch này tạo được sự đồng thuận cao từ phía người dân lẫn mạnh thường quân”.

Mô hình hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi sự khởi nghiệp kinh doanh của Hội LHPN phường thành lập năm 2018. Mô hình có 26 hộ hội viên phụ nữ tham gia, mỗi chị được hỗ trợ vay 30-50 triệu đồng. Hiện nay, tổng dư nợ của các thành viên là 1 tỉ 80 triệu đồng. Chị Trương Thị Ngàn Phượng kể: “Tôi mở tiệm làm tóc mấy năm nay, nhưng do trước đây không có vốn nên tiệm nhỏ, lụp xụp. Hai năm nay, nhờ Hội hỗ trợ vay 50 triệu đồng, tôi đầu tư sửa sang và phát triển tiệm. Hiện nay, tôi mua bán thêm quần áo, thu nhập gia đình cải thiện đáng kể, khoảng 9 triệu đồng/tháng”. Tương tự chị Trần Thị Liên, hội viên phụ nữ khu vực 1, được giới thiệu vay 50 triệu đồng để làm ăn. Chị Liên kể: “Mẹ chồng tôi bị tai biến, con còn nhỏ nên trước giờ tôi ở nhà nội trợ. Được cán bộ Hội động viên và hướng dẫn, vợ chồng tôi vay 50 triệu đồng để mua phụ phẩm ở công ty hải sản về bán và đầu tư nuôi cá. Hiện nay, kinh tế gia đình đã ổn định hơn”.

Các Tổ dân vận khu vực có nhiều mô hình hay: mô hình vận động nhân dân đóng góp tiền, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera an ninh, làm cột cờ tại hẻm liên tổ 6,7, 8 của Tổ Dân vận khu vực 4; mô hình vận động xã hội hóa làm cầu, đường bê tông tại hẻm 4 của Tổ Dân vận khu vực 1 với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng… Theo ông Trần Hoàng Đức, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực 1, thực hiện công trình, khu vực tổ chức họp dân để bàn bạc chủ trương. Qua đó, bà con thống nhất hiến đất 500m2 đất, di dời hàng rào, hoa màu, vật kiến trúc trị giá hơn 500 triệu đồng để mở rộng đường từ 2m ra 3m. Đảng ủy, UBND phường vận động mạnh thường quân hỗ trợ vật tư, với tổng trị giá gần 700 triệu đồng. Bà Trương Thị Hướng, người dân khu vực 1, nói: “Thực hiện công trình, gia đình tôi hiến 60m2 đất và di dời hàng rào vào trong. Tuy đất ở đô thị giá trị khá lớn nhưng làm đường vì lợi ích chung nên tôi vui vẻ ủng hộ”.

Ông Tăng Giang Sơn, Trưởng Khối Dân vận phường, nói: “Năm 2019, qua phát động thi đua, các đoàn thể phường đăng ký xây dựng mới, nâng chất 12 mô hình trên các lĩnh vực. Các mô hình đều hoàn thành, mang lại hiệu quả thiết thực. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để các đoàn thể, đơn vị hoàn chỉnh, nâng chất các mô hình”. 

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết