Nhằm cung cấp dịch vụ sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân, ngành y tế quận Cái Răng, TP Cần Thơ đang chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai thí điểm mô hình phòng khám bác sĩ gia đình (BSGĐ) tại Trung tâm Y tế quận Cái Răng và Trạm y tế phường Thường Thạnh. Mô hình hướng đến mục tiêu góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe người dân.
Chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân
Thực tế hiện nay người dân chưa được theo dõi sức khỏe liên tục từ lúc sinh ra đến khi mất đi; thiếu kiến thức để dự phòng bệnh, tật… Mỗi khi có vấn đề về sức khỏe, đa số lựa chọn lên tuyến trên, gây ra tình trạng quá tải, tốn kém chi phí đi lại, ăn ở… Từ thực trạng đó, Bộ Y tế triển khai mô hình bác sĩ gia đình và phòng khám BSGĐ. Tại TP Cần Thơ, Sở Y tế thành phố chỉ đạo mỗi quận, huyện triển khai 1 phòng khám BSGĐ tại trạm y tế và 1 phòng khám tại trung tâm y tế. Sau giai đoạn thí điểm, tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng mô hình chuẩn để nhân rộng.

Đoàn công tác của Sở Y tế thành phố khảo sát tại Trung tâm Y tế quận Cái Răng.
Theo bác sĩ Huỳnh Thị Tuyết Nga, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế quận Cái Răng, việc xây dựng và phát triển mô hình phòng khám BSGĐ trên địa bàn quận nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục và thuận lợi cho từng cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần tăng hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Theo đó, phòng khám BSGĐ sẽ cung cấp các hoạt động: tư vấn, dự phòng bệnh tật; khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân một cách liên tục, toàn diện; chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn; chăm sóc, điều trị tại nhà (khám bệnh, kê đơn, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm, truyền dịch…); phục hồi chức năng; chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư; chăm sóc cuối đời…
Để xây dựng phòng khám BSGĐ, theo quy định tại Thông tư 21 hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình, phòng khám phải có: nhân lực (bác sĩ được đào tạo về y học gia đình có chứng chỉ siêu âm, điện tim; dược sĩ đại học …); trang thiết bị tối thiểu theo quy định (máy siêu âm, máy điện tim, máy xét nghiệm…); cơ sở vật chất (phòng tối thiểu 10m2); máy vi tính, phần mềm BSGĐ…
Cùng vào cuộc
Ngày 17-4-2024, đoàn công tác của Sở Y tế thành phố do Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thành phố làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát cơ sở dự kiến triển khai thí điểm mô hình BSGĐ tại Trung tâm Y tế quận Cái Răng và Trạm Y tế phường Thường Thạnh. Qua khảo sát tại Trung tâm Y tế quận Cái Răng cho thấy, Trung tâm có 1 bác sĩ chuyên khoa I y học gia đình và 1 bác sĩ được đào tạo 3 tháng về y học gia đình; cơ sở vật chất và trang thiết bị tương đối đủ, chỉ thiếu máy xét nghiệm.
Ở Trạm Y tế phường Thường Thạnh, việc triển khai khó khăn hơn. Theo bác sĩ Trương Thanh Hội, Trưởng Trạm Y tế phường Thường Thạnh, Trạm còn thiếu dược sĩ đại học (xây dựng nhà thuốc đạt chuẩn GPP); máy điện tim cũ đã hư; không có máy xét nghiệm; bác sĩ y học gia đình chưa có chứng chỉ siêu âm, điện tim. Trạm chỉ có 1 bác sĩ làm nhiệm vụ trưởng trạm, thường xuyên đi họp, đi công tác cơ sở… nên khó trong việc có bác sĩ khám thường xuyên cho người dân. Cơ sở vật chất của Trạm đã xuống cấp. Những khó khăn này đều vượt quá khả năng giải quyết của trạm y tế.
Khó khăn chung của các đơn vị y tế triển khai phòng khám BSGĐ là các dịch vụ chưa được bảo hiểm y tế thanh toán trong khi hiện nay, đa số người dân đến trạm y tế, trung tâm y tế khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Bác sĩ Huỳnh Thị Tuyết Nga, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế quận Cái Răng, cho biết: Có những khó khăn Trung tâm có thể giải quyết như điều động, tăng cường nhân sự của Trung tâm hỗ trợ phòng khám BSGĐ tại trạm y tế. Trạm y tế lấy mẫu, chuyển về trung tâm xét nghiệm. Sở Y tế thành phố vừa có công văn thông báo công ty tặng Trung tâm 1 máy xét nghiệm sinh hóa. Tuy nhiên, hiện còn nhiều khó khăn vượt quá khả năng giải quyết của Trung tâm như đào tạo, cơ sở vật chất xuống cấp, ký kết hợp đồng để các dịch vụ y tế của phòng khám được bảo hiểm y tế thanh toán, chuyển bệnh nhân đã điều trị ổn định từ tuyến trên về tuyến dưới… Trung tâm kiến nghị Sở Y tế hỗ trợ Trung tâm, nhất là trạm y tế để sớm triển khai thí điểm phòng khám BSGĐ.
Tại cuộc khảo sát, Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường cho biết Sở Y tế đặt hàng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo chứng chỉ siêu âm, điện tim. Đồng thời, hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất. Trung tâm y tế, trạm y tế cần rà soát lại danh mục kỹ thuật. Trung tâm nhanh chóng triển khai chăm sóc giảm nhẹ, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.
Bài, ảnh: H.HOA