Tình hình tội phạm mua bán người liên quan đến yếu tố nước ngoài trên toàn quốc có chiều hướng gia tăng. Tại Cần Thơ, loại tội phạm này tuy không nhiều, nhưng để phòng ngừa, ngăn chặn, các ngành, các cấp đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về thủ đoạn của tội phạm mua bán người.

Hội LHPN quận Cái Răng tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Phòng, chống mua bán người cho hội viên.
Mua bán người được Liên Hiệp Quốc xác định là 1 trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất. Do đó, Việt Nam rất quan tâm đến công tác phòng, chống mua bán người, tham gia nhiều công ước quốc tế về vấn đề này và xây dựng hệ thống pháp luật liên quan phòng, chống mua bán người ngày càng hoàn thiện. Những năm gần đây, Sở Tư pháp TP Cần Thơ thường xuyên phối hợp các ban, ngành thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, mua bán người, nhất là quy định của Luật Phòng, chống mua bán người. Thông qua mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm và CLB pháp luật... tổ chức lồng ghép hàng ngàn cuộc tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề pháp luật về những nội dung liên quan đến phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm và mua bán người.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ cũng đã nỗ lực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người, để mọi người có ý thức phòng tránh, hạn chế vướng vào chiêu trò, thủ đoạn của bọn tội phạm. Đồng thời duy trì và nhân rộng mô hình “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”... Trong đó, tổ chức 12 lớp tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, lồng ghép công tác phòng, chống mua bán người; hướng dẫn quy trình tiếp nhận, chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2016-2021, Sở LĐ-TB&XH thành phố đã phối hợp tiếp nhận 2 nạn nhân bị mua bán trở về. Trong đó, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp đưa 1 trường hợp về gia đình; 1 trường hợp bị mua bán trở về cùng 2 con nhỏ tạm trú tại “Ngôi nhà Bình Yên” của Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ ĐBSCL. Sở LĐ-TB&XH đã hỗ trợ nạn nhân làm giấy chứng minh nhân dân, học nghề làm tóc và vận động tặng 1 bộ dụng cụ làm tóc.
Theo Thượng tá Cao Nguyên Vĩnh Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ, Công an thành phố tập trung tuyên truyền sâu rộng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người ở các địa bàn phức tạp, có nhiều nguy cơ: huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt. Từ đầu năm 2016 đến tháng 12-2021, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện và thụ lý 3 vụ, 11 đối tượng mua bán người với 10 nạn nhân. Qua đó, Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ quản lý tốt địa bàn, rà soát đối tượng có biểu hiện, khả năng hoạt động phạm tội; tăng cường gọi hỏi, răn đe đưa vào danh sách quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến mua bán người, đối tượng có biểu hiện nghi vấn; nếu có dấu hiệu mua bán người thì tập trung các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp cùng cơ quan chức năng đấu tranh, triệt phá.
Tại Hội nghị thực trạng thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn TP Cần Thơ do Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp phối hợp Sở Tư pháp TP Cần Thơ vừa tổ chức, ông Phan Hữu Long, Trưởng Phòng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, cho biết: “Tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn TP Cần Thơ không nhiều, tuy nhiên, thủ đoạn lại rất tinh vi và khó xử lý. Đây là loại tội phạm có yếu tố xuyên quốc gia, để xử lý, cần có sự phối hợp giữa Việt Nam và các cơ quan hữu quan nước ngoài. Tuy nhiên, những đề nghị xác minh trong một thời gian dài lại không nhận được công hàm trả lời. Từ đó, dẫn đến việc giải cứu nạn nhân, xác minh lý lịch bị can, xác minh đối tượng phạm tội, hiệu quả truy bắt đối tượng còn thấp. Hiện nay, theo thống kê còn 10 tố giác về tội phạm mua bán người trong giai đoạn 2016-2021 đang bị tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin do những nguyên nhân kể trên, ảnh hưởng đến tính kịp thời của việc giải quyết các vụ án mua bán người, đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho công dân”.
Xác định điều kiện kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng để giải quyết nguyên nhân, hậu quả của nạn mua bán người, ông Trần Thanh Lam, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, kiến nghị ngành chức năng Trung ương và địa phương sớm ban hành chính sách hỗ trợ vay vốn cho nạn nhân bị mua bán trở về nhằm giúp các nạn nhân có điều kiện học nghề, có việc làm, thu nhập ổn định, hạn chế tình trạng đi làm ăn xa…
X.ĐÀO