25/10/2016 - 21:40

Nỗ lực hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới

Năm 2016, TP Cần Thơ phấn đấu xây dựng hoàn thành và công nhận 7 xã nông thôn mới (NTM) theo chỉ tiêu Trung ương giao. Đến nay, thành phố đã công nhận 4 xã NTM, các địa phương đang tập trung quyết liệt để hoàn thành và ra mắt các xã NTM còn lại theo kế hoạch.

* Kết quả khả quan

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM TP Cần Thơ, thời gian qua, bộ máy quản lý và điều hành chương trình xây dựng NTM các cấp luôn được củng cố, hoàn thiện và hoạt động tích cực. Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM các cấp chỉ đạo, điều hành có sự tập trung, thống nhất và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Công tác vận động, tuyên truyền, đào tạo cán bộ luôn được quan tâm thực hiện, với sự phối hợp của nhiều đoàn thể. Qua đó, làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân về chương trình xây dựng NTM. Các xã tham gia xây dựng NTM đã hoàn thành công tác lập quy hoạch và xây dựng đề án NTM, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình định hướng, triển khai thực hiện.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM là một trong những giải pháp quan trọng quyết định sự thành công của chương trình. (Trong ảnh: Lãnh đạo UBND thành phố khen thưởng những cá nhân điển hình trong xây dựng NTM xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ).

Đầu năm 2016 đến nay, thành phố có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (gồm: Trường Xuân A, Thới Thạnh của huyện Thới Lai; Thạnh Tiến và Thạnh An của huyện Vĩnh Thạnh) đạt chỉ tiêu do HĐND thành phố đề ra. Qua đó, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn của toàn thành phố lên 16/36 xã, đạt 44,44%. Thành phố vẫn đang phấn đấu để đến cuối năm đạt chỉ tiêu của Trung ương giao là 7 xã NTM. Trong 20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM, có 10 tiêu chí tăng, gồm: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư, giáo dục, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị xã hội. 8 tiêu chí giữ ổn định, gồm: quy hoạch, điện, thu nhập, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội và cung cấp dịch vụ công. Bên cạnh đó, 2 tiêu chí cần nâng chất gồm hộ nghèo và y tế. Nguyên nhân do tỷ lệ hộ nghèo áp dụng chuẩn mới đa chiều, từ 7-8% giảm xuống 3-4%. Bảo hiểm y tế đặc thù là có thời hạn và phụ thuộc theo thời điểm như học sinh nghỉ hè bảo hiểm hết hạn làm cho tỷ lệ bảo hiểm không ổn định.

* Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016

Bà Hoàng Kim Cương, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM TP Cần Thơ, cho biết: Những tháng còn lại năm 2016, thành phố phấn đấu công nhận 3-4 xã đã đăng ký theo kế hoạch. Đồng thời, các xã tham gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Để đạt được chỉ tiêu vừa nêu, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM cả về chiều rộng lẫn chiều sâu đến các hộ dân trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây xanh, hoa kiểng, tạo cảnh quan trên các tuyến đường giao thông và tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Văn phòng Điều phối phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn và cập nhật các văn bản mới giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, phối hợp các ban, ngành, hội, đoàn thể lồng ghép các nguồn vốn xây dựng NTM. Ngoài ra, xây dựng hoàn thiện Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020 của TP Cần Thơ.

Từ đây đến cuối năm, thành phố phấn đấu công nhận thêm 3 xã NTM theo kế hoạch 2016, gồm: Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền); Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ) và Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh). Ngoài ra, dự kiến công nhận thêm xã NTM Đông Thuận, huyện Thới Lai. Hiện nay, bên cạnh xây dựng các tiêu chí NTM ở các xã trên địa bàn, các địa phương dồn sức hoàn thành các tiêu chí còn lại tại các xã đăng ký hoàn thành xã NTM năm 2016 theo đúng kế hoạch. Ông Đỗ Sỹ Nhường, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Xã Thạnh Quới đã đạt 17 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí, gồm: tỷ lệ hộ nghèo, y tế và nhà ở dân cư. Thời gian qua, UBND huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí 67 căn nhà cho người dân. Về chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, Ngân hàng Chính sách và huyện cho 268 hộ dân ở xã Thạnh Quới vay vốn. Đến tháng 9-2016, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt 64,93%. Hiện, UBND huyện phối hợp cùng xã Thạnh Quới rà soát lại các tiêu chí trên, từ đó có giải pháp cụ thể hỗ trợ xã Thạnh Quới hoàn thành, công nhận xã NTM trong năm 2016.

Theo kế hoạch năm 2016, huyện Thới Lai công nhận 2 xã NTM là Trường Xuân A và Thới Thạnh. Theo đó, huyện Thới Lai đã hoàn thành kế hoạch năm 2016 thành phố giao. Tuy nhiên, huyện phấn đấu công nhận thêm xã NTM Đông Thuận trong năm 2016. Ông Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: Để xã Đông Thuận hoàn thành các tiêu chí và công nhận xã NTM trong năm 2016, thời gian qua, UBND huyện quan tâm hỗ trợ xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Hiện, Đông Thuận còn một số công trình đang xây dựng, như: tuyến lộ giao thông 4m; Trường Tiểu học Đông Thuận 1 và nhà văn hóa xã, ấp. Hiện, UBND huyện Thới Lai tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình theo đúng kế hoạch.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM TP Cần Thơ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng nhấn mạnh: Các địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng NTM; đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Bởi nơi nào người đứng đầu có quyết tâm, nơi đó thành công trong xây dựng NTM. Đồng thời, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ hơn về chương trình xây dựng NTM. Có như vậy, người dân tích cực cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng các tiêu chí. Đối với 4 xã dự kiến công nhận xã NTM vào cuối năm 2016, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện, Ban Quản lý xã thường xuyên kiểm tra các tiêu chí chưa đạt, có giải pháp cụ thể, tập trung quyết liệt để đạt các tiêu chí theo tiến độ đề ra.

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết