Bài, ảnh: HẢI THƯ
Giàu kinh nghiệm, nhiệt tình với công tác Hội và phong trào phụ nữ, chị Nguyễn Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội LHPN phường phường Thới An, quận Ô Môn, được cán bộ, hội viên, người dân địa phương tin cậy, quý mến. Với sự nhạy bén, năng động sáng tạo, chị Hoa cùng tập thể Ban Chấp hành (BCH) Hội LHPN phường xây dựng, nâng chất nhiều mô hình thiết thực chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Chị Kim Hoa tìm hiểu công việc làm ăn, sản xuất, đời sống của hội viên phụ nữ phường.
Chị Kim Hoa có hơn 13 năm gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Chị chia sẻ: “Tôi làm Bí thư Chi bộ khu vực từ năm 2005, đến năm 2009 thì đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An đến nay. Càng tìm hiểu, tham gia hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, tôi càng thấy say mê. Đặc biệt, tôi quan tâm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ chị em nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”.
Mô hình phụ nữ trồng rau an toàn in đậm dấu ấn của người cán bộ nhiệt tình, giàu kinh nghiệm trong công tác vận động, tập hợp hội viên. Nhận thấy việc trồng rau theo hướng an toàn, hạn chế sử dụng phân bón hóa học là xu hướng sản xuất tiên tiến, từ năm 2019, chị Kim Hoa vận động thành lập mô hình với 5 thành viên. Hoạt động hiệu quả, mô hình ngày càng thu hút chị em tham gia. Hiện nay, mô hình đã có 27 thành viên, canh tác trên 6ha đất. Các thành viên được hỗ trợ vay vốn sản xuất; đồng thời, được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc rau theo hướng an toàn. Chị Ngô Thị Thoàng, thành viên mô hình, nói: “Hiện nay, trung bình mỗi công rau, người trồng đạt lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng/năm. Gia đình tôi canh tác 2,5 công rau, lợi nhuận mỗi năm khoảng 100 triệu đồng”.
Hằng năm, chị Kim Hoa cùng BCH nắm chắc danh sách, địa chỉ hội viên phụ nữ nghèo để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, năm 2022, Hội đã thành lập và nhân rộng mô hình Tổ hợp tác May gia công, hiện thu hút 32 thành viên tham gia. Qua đó, giúp nhiều chị em tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Chị Hồ Hồng Xuyến, thành viên Tổ hợp tác, kể: “Trước kia, kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Tôi ở nhà nội trợ, chăm sóc con nhỏ, chi phí sinh hoạt dựa vào thù lao sửa xe máy của chồng. Được sự động viên của cán bộ Hội, tôi tham gia tổ may và hiện có thu nhập hơn 3,5 triệu đồng/tháng, giúp trang trải chi phí sinh hoạt, nuôi con đi học”.
Sau dịch COVID-19, nhận thấy đời sống hội viên phụ nữ gặp nhiều khó khăn, chị Kim Hoa trực tiếp khảo sát và vận động thành mô hình Tổ Phụ nữ mua bán nhỏ với 18 thành viên, tại khu vực Thới Hòa C, vào năm 2022. Các thành viên sinh hoạt định kỳ hằng tháng, được hỗ trợ vay vốn tùy nhu cầu và tham gia các lớp tập huấn kỹ năng kinh doanh, mua bán. Chị Lâm Thị Cẩm Tiên, thành viên mô hình, chia sẻ: “Trước kia, tôi mua bán cá nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19, phải ngừng lại, vốn liếng cạn kiệt. Năm 2022, tôi được Hội hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn gầy dựng lại công việc. Hiện tại, thu nhập mỗi ngày hơn 200.000 đồng, tôi có điều kiện nuôi 2 con ăn học”.
Từ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, năm 2022, Hội LHPN phường Thới An giúp 15 chị thoát nghèo. Bà Võ Thị Thúy Đoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, ghi nhận: “Bằng kinh nghiệm, năng lực và sự nhiệt tình, chị Kim Hoa cùng BCH đã xây dựng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ phường Thới An đạt hiệu quả tích cực, nhất là hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, giảm nghèo. Riêng năm 2022, Hội LHPN phường Thới An được Hội LHPN quận đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong quá trình công tác, chị Kim Hoa nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp”.