06/07/2024 - 13:23

Nỗ lực giúp hội viên thoát nghèo 

Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Cờ Đỏ xây dựng nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội LHPN ra mắt 19 tổ hợp tác (THT) và 1 hợp tác xã với 281 thành viên; xây dựng, sửa chữa 31 Mái ấm tình thương; chăm lo hội viên nghèo, cận nghèo… Từ những nỗ lực trên, Hội giúp 166 chị thoát nghèo, cận nghèo.

Mô hình THT Đan ráp lú ấp 4, xã Thới Hưng do Hội LHPN xã thành lập, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ nhà rỗi tại địa phương. Ảnh: CTV 

Mô hình THT Đan ráp lú ấp 4, xã Thới Hưng được thành lập năm 2024, với 12 thành viên. Hiện nay, thu nhập các thành viên đạt 3-6 triệu đồng/người/tháng. Theo chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng, nhờ công việc đan ráp lú mà hiện chị có thêm thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng, kinh tế gia đình bớt khó khăn.

Hội LHPN xã Thạnh Phú cũng vừa thành lập THT “Dịch vụ nấu ăn Huỳnh Hạnh”. Theo chị Hồ Thị Bảo Trân, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã khảo sát, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên và thành lập THT dịch vụ nấu ăn. THT hiện có 10 thành viên, do chị Huỳnh Thị Hạnh làm tổ trưởng. Trong công việc, các thành viên được phân công phụ trách từng khâu rõ ràng. Hiện tại, trừ chi phí, tổ trưởng thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/tháng; các tổ viên thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận động ra mắt mới 19 THT, có 274 thành viên; 1 hợp tác xã với 7 thành viên. Các cấp Hội đã giúp 69 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; giới thiệu 2.778 lao động làm việc tại các công ty, xí nghiệp, địa phương. Các Hội cơ sở phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giới thiệu 1.730 lượt chị vay 52,466 tỉ đồng, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn, giúp chị em phát triển kinh tế gia đình... 

Bên cạnh đó, các cấp Hội chú trọng thăm hỏi, động viên tinh thần và vận động xã hội hóa trên 3.000 phần quà tặng cán bộ, hội viên nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội phối hợp ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 9 trẻ em mồ côi; đồng thời, vận động xây dựng, sửa chữa 31 Mái ấm tình thương, trị giá trên 1,5 tỉ đồng cho hội viên… Chị Trần Thị Nhí, hội viên phụ nữ xã Đông Hiệp, thuộc diện hộ cận nghèo. Tháng 6 vừa qua, chị Nhí được Hội LHPN xã vận động hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương. Chị Nhí chia sẻ: “Ngoài việc được hỗ trợ cất nhà, cán bộ Hội thường xuyên thăm hỏi, động viên tôi cố gắng làm lụng nuôi con ăn học. Năm học vừa rồi, các con tôi được Hội hỗ trợ cặp, tập vở…”.

Mới đây, 18 gia đình hội viên ở các xã Đông Hiệp, Thạnh Phú và Thới Hưng bị ảnh hưởng giông lốc làm tốc mái, hư hỏng nhà cửa. Hội LHPN huyện và các xã phối hợp tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên. Qua đó, Hội LHPN huyện tặng mỗi gia đình phần quà gồm 30kg gạo và 300.000 đồng tiền mặt (trị giá 900.000 đồng/phần); Hội LHPN các xã gởi tặng mỗi gia đình hội viên bị ảnh hưởng phần quà trị giá 200.000 đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Chị Phạm Thị Mến ở ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, không đất đai sản xuất, có 2 con nhỏ. Vừa qua, nhà chị Mến bị giông lốc ảnh hưởng làm tốc mái. Chị Mến nói: “Nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, các cấp, gia đình đã sửa lại mái nhà, ổn định cuộc sống”.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, thông tin: “Từ những nỗ lực, qua nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện đã giúp 166 hội viên thoát nghèo, cận nghèo, đạt 101% chỉ tiêu nghị quyết. Các cấp Hội sẽ tiếp tục nâng chất, nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm, giúp chị em thoát nghèo, nâng cao mức sống”.

ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết