01/09/2020 - 10:42

Nỗ lực giữ gìn trật tự giao thông 

Theo Ban Chỉ đạo 138 phường Long Tuyền (quận Bình Thủy), trong giai đoạn 2017-2020, thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, bên cạnh việc kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) luôn được giữ vững, ổn định.

Công an phường Long Tuyền quan sát tình hình trật tự đô thị, giao thông các tuyến đường qua hệ thống camera an ninh.

Công an phường Long Tuyền quan sát tình hình trật tự đô thị, giao thông các tuyến đường qua hệ thống camera an ninh.

Công an phường phối hợp ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về ATGT trong cán bộ và nhân dân. Qua vận động, người dân nhiệt tình phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng đời sống văn minh đô thị, chấp hành tốt quy định pháp luật, tình trạng vi phạm về trật tự ATGT giảm rõ rệt. Trong giai đoạn chuyển hóa, địa bàn xảy ra 2 vụ va chạm giao thông, 2 người bị thương, không có tai nạn giao thông nghiêm trọng, giảm 4 vụ tai nạn so với giai đoạn trước khi chuyển hóa.

Công tác tuần tra lập lại trật tự ATGT - trật tự đô thị tại chợ Phó Thọ, khu vực cầu Bà Bộ được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Lực lượng phối hợp tổ chức tuần tra 607 cuộc, lập biên bản phạt vi phạm hành chính 210 trường hợp người điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, đậu mô tô dưới lòng đường, mua bán lấn chiếm lòng, lề đường; ra quyết định xử phạt hành chính 33 triệu đồng; nhắc nhở 436 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Ngoài ra, Công an phường còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Bình Thủy tuần tra trên các tuyến trọng điểm, tăng cường ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ...

Công an phường Long Tuyền phối hợp lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức 1.435 cuộc tuần tra, tăng 535 cuộc so với giai đoạn 3 năm trước khi chuyển hóa. Kết quả, giải tán 101 thanh niên tụ tập đêm khuya, xử lý 25 trường hợp điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng.

Theo Trung tá Trịnh Thanh Quang, Trưởng Công an phường Long Tuyền, công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các ban, ngành đoàn thể trong giữ gìn an ninh trật tự được tổ chức chặt chẽ, duy trì thường xuyên. Toàn phường hiện có 274 mắt camera tại các tuyến đường, khu dân cư, trường học, cơ sở nhà trọ, hộ kinh doanh; Công an phường đã hoàn thiện hệ thống camera an ninh quản lý tại phường được 80 mắt, phục vụ tốt công tác nắm tình hình liên quan trật tự đô thị. Ðơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm, nỗ lực kiềm chế tai nạn, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết