06/10/2020 - 09:22

Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông 

Cuối tháng 9-2020, cầu kênh 200 ở ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của người dân địa phương. Theo nhiều bà con kể, trước đây, khu vực này không có cầu, bà con dùng xuồng, ghe đi lại, giao thông gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Ðể đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, năm 2020, Ủy ban MTTQVN xã Thới Hưng phối hợp Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp 3 vận động mạnh thường quân hỗ trợ, bắc mới cầu kênh 200. Ông Võ Văn Ðời, Trưởng Ban CTMT ấp 3, cho biết: “Công trình thi công trong 2 tháng, với tổng số tiền 320 triệu đồng, do mạnh thường quân tài trợ. Những ngày làm cầu, cán bộ và nhân dân ấp cũng phụ tiếp ngày công. Giờ đây, cầu mới khang trang, bà con rất phấn khởi”.

Cầu giao thông kênh N, ấp 5 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ khang trang, rộng rãi, giúp bà con đi lại thuận tiện.

Trước đó, tháng 5-2020, Mặt trận và các đoàn thể xã phối hợp Ban Nhân dân, Ban CTMT ấp 5, vận động nhân dân, mạnh thường quân xây dựng mới cầu kênh N. Ông Trần Ðặng Hữu Ngọc, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thới Hưng, nói: “Công trình này, Khối Dân vận giao Xã đoàn vận động. Công trình có trị giá 275 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 55 triệu đồng, nhóm Nhịp cầu vui TP Biên Hòa hỗ trợ 220 triệu đồng”. Bà Nguyễn Thị Thắm, người dân ấp 5, kể: “Nhà tôi ở gần cầu kênh N. Cầu cũ đã xuống cấp, mặt cầu hẹp, 2 xe qua lại phải nhường nhau. Do vậy, khi có chủ trương làm cầu mới, bà con ấp rất phấn khởi. Gia đình tôi đóng góp 500.000 đồng và chồng tôi tham gia ngày công lao động để làm cầu mới”.

Theo ông Trần Ðặng Hữu Ngọc, ngoài những công trình giao thông đầu tư bằng nguồn ngân sách, từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên đã vận động xã hội hóa xây dựng mới 6 cầu bê tông, với tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng và hơn 2.000 ngày công lao động. Mặt trận xã và các tổ chức thành viên còn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt quy định pháp luật về giao thông. Các ngành chức năng cũng đã tổ chức 172 cuộc tuần tra, với 1.520 lượt người tham gia, ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, thường xuyên nhắc nhở bà con tiểu thương mua bán không lấn chiếm lòng lề đường, hành lang lộ giới... Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM    

Chia sẻ bài viết