29/07/2025 - 13:34

Nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân 

“Gia đình tôi không có đất sản xuất, các con còn nhỏ, cuộc sống khó khăn. Nay được chính quyền, Mặt trận vận động nhà hảo tâm hỗ trợ cất tặng căn nhà Đại đoàn kết, tôi vô cùng cảm ơn. Tôi cố gắng làm ăn để vươn lên, lo cho con học hành” - chị Hồ Thị Trinh, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực Phú Tân, phường Hưng Phú, chia sẻ. Trong 3 năm qua, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Phú Tân đã tích cực chăm lo, hỗ trợ nhiều mặt, giúp 4 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo.

Đại diện Ban CTMT khu vực Phú Tân thăm hỏi đời sống gia đình chị Hồ Thị Trinh, hộ được cất tặng nhà Đại đoàn kết năm 2025.

Chị Trinh vẫn chưa quên cảm giác bồi hồi, hạnh phúc khi dọn vào căn nhà Đại đoàn kết còn thoảng mùi nước sơn do địa phương vận động xã hội hóa hỗ trợ. Hơn 10 năm lập gia đình, vợ chồng chị Trinh sống bằng nghề phụ hồ. Tham gia cất hàng trăm công trình nhà ở lớn nhỏ, chị Trinh vẫn thường mơ ước về căn nhà nhỏ của riêng mình.

Chị Trinh kể: “Những ngày cất nhà, cán bộ Ban CTMT khu vực tới lui hỏi thăm xem gia đình có cần gì, thiếu gì để kịp thời hỗ trợ. Ban đầu, nhà hảo tâm hứa cho 50 triệu đồng để gia đình cất nhà. Trong quá trình xây dựng, thấy cán bộ nhiệt tình và gia đình cùng phụ ngày công để tiết kiệm chi phí, nhà thầu và đơn vị tài trợ hỗ trợ thêm cho vợ chồng tôi cất căn nhà vững chắc, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Ngày tân gia, cán bộ phường, nhà tài trợ tặng nhiều phần quà và tiền mặt 2 triệu đồng. Vợ chồng tôi mừng lắm”.

Theo ông Nguyễn Công Đệ, Trưởng Ban CTMT khu vực Phú Tân, khu vực có phần lớn diện tích nằm trong dự án quy hoạch kéo dài, đời sống người dân bị ảnh hưởng. Ban CTMT khu vực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực chăm lo đời sống nhân dân. Trong 3 năm qua, khu vực hỗ trợ xây dựng mới 5 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá trên 300 triệu đồng, tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hằng năm, Ban CTMT vận động hỗ trợ hơn 200 phần quà (mỗi phần từ 300.000 đồng trở lên) hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết.

Song song đó, các đoàn thể khu vực quản lý 2 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, với dư nợ gần 3,5 tỉ đồng. Gia đình chị Tô Thị Tuyết Nhung, hội viên phụ nữ, chỉ có 2 công đất, canh tác vườn tạp, huê lợi ít ỏi. Chị Nhung được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, đầu tư mở tiệm tạp hóa và cải tạo vườn trồng mít chuyên canh.

Chị Nhung nói: “Nhờ tiệm tạp hóa, gia đình có thêm thu nhập trên 300.000 đồng/ngày, có điều kiện lo con ăn học đầy đủ hơn. Riêng vườn mít cũng đã cho trái, huê lợi hơn 30 triệu đồng/năm”.

Hoàn cảnh kinh tế của gia đình bà Nguyễn Thị Lụa cũng từng rất khó khăn. Chồng bệnh, một mình bà Lụa vất vả mưu sinh. “Tôi được cán bộ khu vực làm hồ sơ hỗ trợ vay vốn NHCSXH để mua bán đồ rẫy, cá, thịt. Tôi còn mua phương tiện, đẩy xe đi bán dạo sang nhiều khu vực lân cận. Nhờ vậy, có thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày" - bà Lụa chia sẻ.

Ông Nguyễn Công Đệ, Trưởng Ban CTMT khu vực, thông tin: "Năm 2022, khu vực có 4 hộ nghèo. Trong 3 năm qua (2022-2024), khu vực đã giúp cả 4 hộ thoát nghèo. Năm 2025, qua rà soát, khu vực còn 5 hộ thuộc diện cận nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp, phân công trách nhiệm để các đoàn thể đỡ đầu, hỗ trợ hội viên, đoàn viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Bên cạnh đó, tập trung vận động các nguồn xã hội hóa chăm lo, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất".

Ông Đặng Văn Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hưng Phú, ghi nhận: “Ban CTMT khu vực Phú Tân đã có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động; đồng thời, tích cực vận động xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội, nhờ đó, nhiều hộ đã vươn lên ổn định cuộc sống”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết