10/09/2024 - 11:33

Nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân 

“Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất. Căn nhà cũ lụp xụp, bị ngập mỗi khi trời mưa, triều cường dâng cao. Nay được chính quyền, Mặt trận phường tặng nhà Ðại đoàn kết, tôi vô cùng cảm ơn”. Đó là bộc bạch của bà Dương Thị Tiết ở khu vực 4, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, khi nói về sự quan tâm hỗ trợ của địa phương đối với gia đình. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQVN phường Hưng Phú xây dựng, sửa chữa 18 căn nhà Ðại đoàn kết, giúp nhiều hộ gia đình ổn định chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống.

Ủy ban MTTQVN phường Hưng Phú tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở tại khu vực 1.

Bà Tiết tâm sự, chồng mất, một bà mình nuôi 2 con. Trong đó, người con lớn làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh; con trai út bị bệnh phổi nặng, sức khỏe suy giảm. Bản thân bà sức khỏe kém, nhưng vẫn đi nhặt phế liệu để có thu nhập trang trải cuộc sống. Căn nhà cũ của gia đình bà rộng chưa đến 40m2, xuống cấp. Thấy gia đình bà Tiết chí thú làm ăn, hoàn cảnh quá khó khăn, năm 2024, địa phương xét tặng căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hưng Phú, đầu nhiệm kỳ 2019-2024, trên địa bàn phường có 43 hộ nghèo. Công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phường quan tâm thực hiện thường xuyên. Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQVN phường hiệp thương cùng các tổ chức thành viên, phân công đỡ đầu hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhà, vay vốn làm ăn, giới thiệu việc làm...

Gia đình ông Lê Công Đức ở khu vực 6, trước kia thuộc diện hộ cận nghèo. Năm 2023, gia đình ông Đức được địa phương cất tặng căn nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng và giúp đỡ nhiều mặt. Ông Nguyễn Công Đức nói: “Ngoài việc được xét tặng nhà, vợ chồng con trai tôi được hỗ trợ vay vốn để mở xe bán đồ ăn vặt, cải thiện kinh tế. Hiện tại, cuộc sống gia đình đã ổn định hơn trước”.

Khoảng 5 năm trước, gia đình chị Lê Thị Thảo ở khu vực 1, cũng thuộc diện hộ nghèo. Do bị tai nạn, chị Thảo bị cưa mất một đoạn chân. Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào tiền công sửa xe của chồng chị. Chị Thảo kể: “Gia đình tôi được chính quyền, Mặt trận phường xét cất nhà Đại đoàn kết. Ngoài ra, Mặt trận phường còn làm hồ sơ đề nghị Mặt trận quận hỗ trợ gia đình tôi 10 triệu đồng để tạo sinh kế. Số tiền này vợ chồng tôi đầu tư vào tiệm sửa xe, mở thêm quán nước mía, bán nước đá cục... Hiện giờ, kinh tế gia đình ổn định, đã thoát nghèo”.

Trong 5 năm qua, từ nguồn vận động xã hội hóa và hỗ trợ cấp trên, phường Hưng Phú đã xây dựng mới, sửa chữa 18 căn nhà Đại đoàn kết tặng các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp giới thiệu việc làm cho 2.534 lao động. Đồng thời, phối hợp vận động được trên 130 tấn gạo, 8.590 phần quà, với tổng số tiền gần 3 tỉ đồng trợ giúp gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nhân các dịp lễ, Tết. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 vùng phát, Ủy ban MTTQVN phường đã vận động xã hội hóa 1 cây ATM gạo với 242,5 tấn gạo; vận động và tiếp nhận 3.719 phần nhu yếu phẩm, 66 tấn rau, củ, quả các loại… với tổng số tiền trị giá 3,8 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Song song đó, các tổ chức chính trị - xã hội phường quản lý tốt các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Tâm ở khu vực 7, thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, do không đất sản xuất, con còn nhỏ. Chị Tâm bộc bạch: “Sau khi vợ chồng chia tay, tôi nuôi con nhỏ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trải qua nhiều công việc, thu nhập bấp bênh. Khoảng 3 năm nay, tôi được cán bộ Hội LHPN phường hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để mở quán điểm tâm sáng. Nhờ vậy, có thu nhập ổn định hơn 200.000 đồng/ngày, đủ lo cho cuộc sống hai mẹ con”.

Với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, 5 năm qua, phường Hưng Phú đã giúp 38 hộ thoát nghèo. Theo rà soát hộ nghèo giai đoạn mới, phường còn 3 hộ nghèo. “Ủy ban MTTQVN phường nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ tiếp tục hiệp thương cùng các tổ chức thành viên phân công đỡ đầu, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thông qua việc hỗ trợ cất nhà, giúp đỡ vốn làm ăn, giới thiệu việc làm. Đồng thời, xây dựng các mô hình hiệu quả, thu hút đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, góp phần tăng thu nhập, nâng cao mức sống” - bà Nguyễn Thị Tuyết Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường cho biết.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết