03/07/2026 - 11:01

Những công việc đòi hỏi thể chất cao liên quan đến nguy cơ sẩy thai

Một nghiên cứu mới vừa chỉ ra mức độ rủi ro ở những người làm công việc đòi hỏi thể chất cao, giúp nâng cao nhận thức và phòng tránh sẩy thai, một biến chứng phổ biến trong thai kỳ, ảnh hưởng đến khoảng 15% trường hợp mang thai.

Đối với hàng triệu phụ nữ phải đứng suốt ca làm việc, như: y tá, thu ngân, giáo viên và nhân viên kho…, thời gian đứng, đi bộ và đặc biệt là hành vi cúi người về phía trước khi làm việc có liên quan đến nguy cơ sẩy thai cao hơn. Để hiểu rõ mức độ rủi ro, các nhà khoa học Đan Mạch đã theo dõi hơn 800.000 trường hợp phụ nữ mang thai đang đi làm trên khắp nước này, trong thời gian 14 năm. 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một công cụ đo lường được thiết kế riêng cho phụ nữ mang thai, gọi là ma trận tiếp xúc công việc PRECISE. Công cụ này dựa trên dữ liệu từ cảm biến chuyển động của hơn 400 phụ nữ làm 100 loại công việc khác nhau, qua đó ước tính số giờ mỗi ca làm việc mà họ có thể phải đứng, đi bộ hoặc cúi người ít nhất 30 độ.

Phân tích cho thấy mỗi giờ cúi người về phía trước có liên quan đến việc tăng thêm 36% nguy cơ sẩy thai. Mức tăng này với mỗi giờ đi bộ là 18% và 3% cho mỗi giờ đứng làm việc. Trong 3 hành vi thể chất được xem xét, cúi người về phía trước cho thấy có mối liên hệ rõ ràng và nhất quán nhất với sẩy thai, bất kể tuổi tác, trình độ học vấn và tiền sử mang thai. 

Theo các chuyên gia, cúi người về phía trước là hành động có hại nhiều nhất, thai phụ càng cúi người nhiều thì nguy cơ sẩy thai càng tăng. Thông điệp từ nghiên cứu này là những phụ nữ làm công việc đòi hỏi thể chất cao cần được hỗ trợ trong giai đoạn đầu thai kỳ, chẳng hạn như một nhân viên thu ngân làm ca 8 tiếng hoặc một y tá dành cả ngày cúi người bên bệnh nhân. 

LÊ THƯ (Theo Study Finds)

Chia sẻ bài viết