Bài, ảnh: HIẾU NGHĨA
Những năm qua, mô hình nuôi chồn được nhiều người dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, thực hiện để cải thiện kinh tế gia đình. Tuy nhiên, nạn trộm chồn đang làm nhiều người lo lắng. Có những hộ thiệt hại hơn trăm triệu đồng chỉ sau một đêm; đặc biệt khi bị phát hiện, các đối tượng trộm còn thách thức, manh động chống trả…

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Sắc là nạn nhân của nạn trộm chồn.
Gia đình ông Võ Minh Hiển ở ấp Ông Ðịnh, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng từ nạn trộm chồn xảy ra thời gian qua. Chỉ sau 1 đêm, số chồn trị giá khoảng 150 triệu đồng của gia đình ông đã bị trộm đi mất. “Tôi nuôi chồn tại 2 điểm là ở nhà và ở trại giống. Chỗ nuôi tại gia đình gắn liền với nhà ở, khu vực nuôi được hàn khung sắt tiền chế bảo vệ, lắp thêm camera. Vậy mà trộm vẫn cưa hàng rào sắt bắt trộm 18/20 con chồn” - ông Hiển kể.
Ông Hiển chỉ là một trong nhiều hộ gia đình bị mất trộm chồn ở xã Tân Ân Tây, các hộ nuôi chịu thiệt hại từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng. Ðể bảo vệ vật nuôi, người dân phải cử người canh gác suốt ngày đêm nhưng các đối tượng ăn trộm ngày càng manh động, thậm chí khi bị phát hiện còn thách thức, tấn công chủ nhà. “Riêng khu vực này đã có gần chục vụ mất trộm chồn, ở các xã khác cũng vậy và chưa có vụ nào tìm lại được chồn đã mất. Gần đây bọn trộm càng manh động hơn, khi chủ nhà phát hiện, bọn chúng kêu: “Tao ăn trộm nè, ngon qua bắt tao”. Rồi chúng phóng dao chống trả, lấy chồn mang đi. Vậy là ăn cướp chứ không phải ăn trộm nữa rồi” - ông Nguyễn Ngọc Sắc, người nuôi chồn ở địa phương, bức xúc.
Nạn trộm chồn không chỉ diễn ra ở xã Tân Ân Tây mà còn trên địa bàn các xã Viên An, Viên An Ðông, thị trấn Rạch Gốc của huyện Ngọc Hiển. Theo thống kê từ năm 2020-2022, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển xảy ra 102 vụ trộm cắp, thiệt hại tài sản trên 1,6 tỉ đồng, trong đó có nhiều vụ trộm chồn. Hơn tháng qua, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển xảy ra ít nhất 4 vụ mất trộm chồn, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây hoang mang dư luận tại địa phương. UBND huyện Ngọc Hiển đã chỉ đạo xử lý vấn nạn này, tuy nhiên vẫn chưa thể ngăn chặn được. Ông Nguyễn Hoàng Khương, Chủ tịch UBND xã Tân Ân Tây, cho biết khó khăn của địa phương là địa bàn rộng, tuần tra chủ yếu bằng đường thủy, lực lượng tương đối mỏng nên chưa thể xử lý triệt để các đối tượng trộm chồn.

Người dân nuôi chồn trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đang rất lo lắng về nạn mất trộm chồn.
Theo người dân địa phương, nạn trộm chồn đã diễn ra nhiều năm qua, lực lượng chức năng có vào cuộc, tuy nhiên tình trạng này chưa chấm dứt càng làm cho người nuôi lo lắng, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và an ninh trật tự tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Ðấu, người nuôi chồn ở xã Tân Ân Tây, bày tỏ: “Tình hình mất trộm chồn xảy ra đã lâu, bây giờ ngày càng nhiều nên rất bất an. Khi bắt được trộm chỉ phạt hành chính rồi thả nên không đủ răn đe. Tôi và bà con mong cơ quan chức năng có giải pháp cụ thể vào cuộc cùng với người dân phòng chống nạn trộm cắp này. Chỉ có vậy dân mới yên tâm chăn nuôi, sản xuất và ổn định cuộc sống”.