Năm 2011, UBND xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền) tiến hành rà soát ban đầu đạt 11/20 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM) TP Cần Thơ. Đến nay, xã đã đạt được 14/20 tiêu chí. Chính quyền và người dân xã Nhơn Nghĩa phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt. Mục tiêu đến năm 2016, xã hoàn thành 20/20 tiêu chí NTM và được công nhận xã NTM.
Phát huy nội lực
Ông Trần Ánh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, cho biết: Ngay từ đầu tham gia xây dựng NTM, Nhơn Nghĩa xác định xây dựng toàn diện từ hệ thống cơ sở hạ tầng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trên cơ sở đó phát huy nội lực vốn có của địa phương xây dựng NTM. Với thế mạnh bền vững đó là có quy hoạch vùng chuyên canh lúa, hoa màu, vườn cây ăn trái. Nhơn Nghĩa triển khai thực hiện để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Song song đó, xã tập trung công tác xây dựng cơ bản, chú trọng mạng lưới giao thông, thủy lợi phù hợp với từng vùng, từng loại cây trồng. Đến nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã đáp ứng 100% diện tích tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và lưu thông hàng hóa. Toàn xã hiện có 2 hợp tác xã, 7 câu lạc bộ với 75 hội viên và 65 tổ hợp tác sản xuất với 910 thành viên. Được sự hỗ trợ của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trạm Khuyến nông huyện Phong Điền cùng Viện Lúa ĐBSCL, xã đã triển khai 2 mô hình trồng màu, là: mô hình trồng bắp trên nền đất lúa, mô hình trồng rau màu vụ hè thu. Tiến hành tập huấn, mở hội thảo triển khai, đánh giá kết quả mô hình. Bước đầu thành lập 2 câu lạc bộ trồng nhãn Edor ở ấp Nhơn Phú 1 gồm 21 thành viên và trồng dâu ở ấp Nhơn Phú gồm 16 thành viên. Nhờ đẩy mạnh các giải pháp phát triển sản xuất, thu nhập bình quân đầu người của xã Nhơn Nghĩa năm 2013 là 25,3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%.
 |
|
Người dân tham gia xây dựng đường giao thông ở ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa. |
Một thế mạnh của Nhơn Nghĩa trong xây dựng NTM là đã khơi được sức dân tham gia xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Ông Trần Ánh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, cho biết: Nhờ sự đồng lòng của người dân và cả hệ thống chính trị ra sức làm tốt công tác dân vận, Nhơn Nghĩa thuận lợi trong thực hiện “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Có thể nói, toàn bộ các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã đều có sự “chung tay góp sức” của người dân. Ngoài xi măng được hỗ trợ, phần còn lại người dân hiến đất, hoa màu, góp sức
Để làm được điều đó, ngay từ đầu, xã quyết tâm làm bằng được mô hình thí điểm tuyến đường của dân, lấy mô hình này nhân rộng. Từ đó, xã dồn sức tập trung tuyên truyền, vận động bà con tham gia. Khi mô hình hoàn thành người dân có cái nhìn từ thực tế nên không chỉ nhiệt tình tham gia đóng góp mà còn vận động bà con xung quanh cùng tham gia xây dựng. Kết quả, thời gian qua, làm đường đến đâu, người dân xã Nhơn Nghĩa hăng hái tham gia đến đó. Hiến 250m2 đất, hỗ trợ xi măng, góp công xây dựng tương đương 50 triệu đồng. Chú Lê Văn Thường ở ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, cho biết: Nhận thấy phong trào xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, góp phần thay đổi diện mạo làng quê. Vì vậy, khi địa phương cần hỗ trợ chú nhiệt tình tham gia. Làm đường rộng, thông thoáng, trẻ em đi học, người dân đi lại, mua bán cũng thuận tiện và dễ dàng hơn. “Đã làm thì phải làm cho tới, đảm bảo chất lượng, sử dụng lâu dài. Nên tui quyết định mua thêm xi măng làm đường cho ngon lành!” chú Lê Văn Thường bộc bạch.
Lộ trình tiến đến xã NTM
Đầu năm 2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Nhơn Nghĩa đã đăng ký 22 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, gắn kết thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng kinh tế và phương thức sản xuất. Phấn đấu đến cuối năm 2014, xã sẽ xây dựng hoàn thành thêm 2 tiêu chí: nước sạch vệ sinh môi trường và cơ cấu lao động để đạt 16/20 tiêu chí. Năm 2015, tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành 2 tiêu chí giao thông và nhà ở dân cư. Đến năm 2016 sẽ hoàn thành 20/20 tiêu chí.
Theo Ban Quản lý xây dựng NTM xã Nhơn Nghĩa, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh của xã hiện đạt 92,96%. Đầu năm 2014, xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Trung tâm Nước sạch Vệ sinh môi trường TP Cần Thơ khảo sát, xây dựng mới 1 trạm nước tập trung ở ấp Thị Tứ - Vàm Xáng, công suất 30m3/h phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cho khoảng 1.009 hộ gia đình trên địa bàn, kinh phí khoảng 12 tỉ đồng. Đồng thời, hỗ trợ lắp đồng hồ nước miễn phí cho 19 hộ nghèo có sổ trên tuyến ống các trạm cấp nước ở các ấp và nâng chất 1 giếng nước tập trung ở ấp Nhơn Thuận 2, nâng công suất của giếng lên 12m3/h, tăng số hộ sử dụng nước sạch trong vùng. UBND xã đã tổ chức giới thiệu đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề nông nghiệp sang các ngành nghề khác. Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp Cắt uốn tóc cho 35 học viên tham dự
Đối với tiêu chí giao thông, tỷ lệ đường liên ấp được bê tông hóa của xã chiếm 83,18%. Các tuyến đường ngõ, xóm sạch, không lầy lội vào mùa mưa, chủ yếu là đường đá và cát, mặt nền ổn định. Xã tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt 90% đường liên ấp được cứng hóa, 100% đường ngõ, xóm được cứng hóa, không lầy lội. Năm 2013, tỷ lệ nhà tạm bợ giảm xuống còn 148 căn, có 3.983/4.131 nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, đạt khoảng 96,42%. Năm 2014, UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khảo sát, xây dựng kế hoạch cất nhà cho 54 hộ nghèo theo chỉ tiêu phân bổ của cấp trên và vận động từ các mạnh thường quân bàn giao theo quy định, sớm xóa nhà dột nát để đạt theo tiêu chí NTM. Về trường học, xã có 1/4 điểm có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Xã đã xây dựng đề án và tiến hành khảo sát địa điểm xây dựng Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa 1, Trung học cơ sở Nhơn Nghĩa. Đồng thời, tiếp tục xúc tiến thi công Trường Mầm non Vàm Xáng đạt chuẩn quốc gia đưa vào sử dụng đầu năm học 2014-2015 với kinh phí 10 tỉ đồng do Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ làm chủ đầu tư. Hiện xã chưa có nhà văn hóa, đa số các nhà thông tin đều hợp đồng mượn đất của nhân dân, có 9 trường hợp đã hết hợp đồng. Năm 2014, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phong Điền kết hợp với UBND xã tiến hành khảo sát và đã khởi công xây dựng nhà thông tin ấp Nhơn Phú, đảm bảo diện tích theo quy cách NTM 60m2, kinh phí thực hiện khoảng 300 triệu đồng
Thời gian tới, xã Nhơn Nghĩa tiếp tục xin hỗ trợ kinh phí từ cấp trên đầu tư xây dựng hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình đã đề ra.
Bài, ảnh: TUYẾT TRINH