06/01/2020 - 09:24

Nhơn Nghĩa khởi sắc 

Trong 5 năm qua, cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, diện mạo nông thôn mới nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,9%. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã đã tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05). Qua đó, những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) được khắc phục, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Khánh, bộc bạch: “Cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05, tôi tự giác soi rọi bản thân, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là quan tâm chăm lo đời sống, phục vụ nhân dân. Ba năm qua, tôi đã vận động mạnh thường quân đóng góp hơn 100 triệu đồng để tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp lễ, Tết”.

Ông Lê Quang Lương, ấp Nhơn Thành (bìa trái) trồng cây ăn trái mỗi năm huê lợi hơn 200 triệu đồng.

Ông Lê Quang Lương, ấp Nhơn Thành (bìa trái) trồng cây ăn trái mỗi năm huê lợi hơn 200 triệu đồng.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 105 ĐV, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ lên 466 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên, qua đó đã uốn nắn, chấn chỉnh ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời. Hằng năm, Đảng bộ xã có trên 97% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Song song đó, Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, diện mạo nông thôn xã Nhơn Nghĩa đã thay đổi nhanh chóng, các công trình giao thông được đầu tư được nâng cấp, mở rộng, thuận lợi cho việc giao thương... Đồng chí Nguyễn Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Trong 5 năm qua, xã đã huy động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu trị giá hơn 25 tỉ đồng cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng tráng bê tông 31,7km đường giao thông, trong đó có 14,3km đường rộng 4m; bắc 16 cầu bê tông kiên cố, sửa chữa 41 cây cầu bê tông. Xã tranh thủ sự đầu tư của cấp trên xây mới và sửa chữa 5 trường học đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Trong 5 năm qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo đẩy mạnh hỗ trợ vốn, kỹ thuật, giống cây trồng, giúp người dân chuyển đổi được hơn 400ha đất ruộng sang vườn trồng cây ăn trái giá trị kinh tế cao, như: nhãn ido, chanh không hạt, mít, sầu riêng, bưởi da xanh… Đến nay, toàn xã có 1.100ha vườn cây ăn trái; trong đó, hơn 900ha đã cho thu hoạch; nhiều hộ gia đình từ trồng cây ăn trái có huê lợi hàng trăm triệu đồng. Ông Lê Quang Lương, nông dân ấp Nhơn Thành, phấn khởi nói: “Được xã hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật, tôi cải tạo 10 công ruộng trồng đu đủ và cam mật. 2 năm nay, mỗi năm tôi thu huê lợi trên 200 triệu đồng, cuộc sống đã khấm khá hơn trước”.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy và được UBND xã tạo điều kiện thuận lợ, trong 5 năm qua, có hơn 900 gia đình làm thương mại - dịch vụ, nâng tổng số hộ làm thương mại - dịch vụ của toàn xã lên 1.071 gia đình; có 121 gia đình gặp khó khăn được CB, ĐV xã vận động mạnh thường quân, cơ quan, đơn vị hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết. Đồng chí Nguyễn Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND xã, khẳng định: “Nhờ thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 50 triệu đồng, tăng 27 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9%, giảm 5,2% so với năm 2015”. 

Theo đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đến nay, tất cả 8 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đã đạt và vượt kế hoạch. Hiện nay, Đảng ủy xã đã cơ bản xây dựng xong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó xác định mục tiêu chủ yếu là nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp làm nền tảng thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch - tiểu thủ công nghiệp; tập trung huy động các nguồn lực nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 để xây dựng Đảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy xã cũng đã lựa chọn những CB đủ phẩm chất, năng lực, uy tín trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt để trình Đại hội Đảng bộ xã bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới, nhằm đủ sức chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ xã, quyết tâm đưa xã Nhơn Nghĩa phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết