12/05/2025 - 15:09

Nhiều nghiên cứu, sáng kiến hay của điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ 

Trong quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân, các điều dưỡng Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ quan tâm nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, mài mò thực hiện các sáng kiến cải tiến với mong muốn ngày càng nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho bệnh nhân. Từ đó, nhiều công trình nghiên cứu, sáng kiến cải tiến ra đời, được BV đánh giá cao về hiệu quả thiết thực, được ứng dụng và nhân rộng trong thực tiễn.

* Nảy sáng kiến trong phòng mổ 


Điều dưỡng Mai Tương Lai được xem là “cây sáng kiến” của BV Đa khoa TP Cần Thơ.

Là đơn vị tuyến cuối của ngành Y tế TP Cần Thơ, BV Đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp bệnh nặng, nguy kịch từ y tế cơ sở và các tỉnh trong vùng ĐBSCL. Trung bình mỗi ngày, Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức BV thực hiện khoảng 30 ca phẫu thuật. Anh Mai Tương Lai, điều dưỡng dụng cụ viên phòng mổ, có thâm niên làm việc tại Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức hơn 10 năm qua cho biết, nhiều cuộc mổ lớn diễn ra trong nhiều giờ. Với những cuộc mổ mở bụng, bác sĩ, điều dưỡng phụ mổ “trực chiến” nhiệm vụ kéo xương sườn bệnh nhân để tạo phẫu trường rộng, thuận lợi cho phẫu thuật viên can thiệp vết thương. Ca mổ kết thúc, phẫu thuật viên kiệt sức, các phụ mổ cũng rã rời.

Với vai trò là điều dưỡng dụng cụ viên, công việc chính là tham gia các ê-kíp mổ, anh Tương Lai trăn trở về tình trạng đó và nảy sinh thắc mắc, “tại sao không tạo ra một dụng cụ có thể hỗ trợ việc mở rộng phẫu trường thay thế cho phụ mổ”. Thế là anh ấp ủ ý tưởng, mài mò tìm hiểu tài liệu, thông tin liên quan, tham khảo ý kiến đồng nghiệp rồi bắt tay chế tạo ra dụng cụ kéo sườn trong phẫu thuật bụng và đăng ký sáng kiến cải tiến năm 2024. Đến nay, sản phẩm sáng kiến của anh Tương Lai đã được ứng dụng trong gần 100 ca phẫu thuật. Lợi ích trước hết của dụng cụ chính là tiết kiệm được nhân lực trong cuộc mổ. Các phẫu thuật viên đánh giá cao hiệu quả ứng dụng thiết thực của dụng cụ, giúp ê-kíp mổ thực hiện thuận lợi hơn những ca mổ lớn, phức tạp. Các phụ mổ, dụng cụ viên dễ dàng thao tác, lắp ráp dụng cụ kéo sườn lên bàn phẫu thuật cũng như mở rộng phẫu trường theo ý muốn của phẫu thuật viên.


Dụng cụ kéo sườn trong phẫu thuật bụng của điều dưỡng Mai Tương Lai chế tạo.  

Đây không phải là sáng kiến đầu tiên của điều dưỡng Mai Tương Lai. Có lẽ, ngày nối ngày và những ca trực thâu đêm trong quãng thời gian hơn 10 năm qua đã khiến anh xem Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức như ngôi nhà thứ 2 và các đồng nghiệp như những người thân trong gia đình. Những dụng cụ, trang thiết bị phục vụ chuyên môn được anh Lai xem là tài sản chung quý giá, phương tiện giúp các ê-kíp cùng nhau cứu nhiều mạng sống bên bờ cửa tử. Bởi vậy, trong quá trình làm việc, anh Lai luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để bảo vệ được dụng cụ, làm chậm quá trình hư hao, ngày càng cải tiến hiệu quả phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân. Đó là lý do năm 2023, anh Lai cho ra đời giá treo dụng cụ phẫu thuật, giúp phụ mổ, dụng cụ viên sắp xếp dụng cụ phẫu thuật gọn theo trình tự, dễ dàng quản lý cũng như cung cấp cho phẫu thuật viên chính trong suốt quá trình phẫu thuật kéo dài. Đồng thời, sản phẩm sáng kiến này còn có tác dụng giúp tránh việc thấm dịch tiết xuống bàn dụng cụ, có thể dẫn đến không đảm bảo an toàn phẫu thuật. Năm 2022, điều dưỡng Tương Lai cũng cùng với đồng nghiệp Khoa Ngoại lồng ngực BV thực hiện sáng kiến chế tạo khung treo nâng xương ức trong phẫu thuật điều trị lõm ngực bẩm sinh. Ngọn lửa đam mê chế tạo các dụng cụ sáng kiến cải tiến được tiếp nối trong năm 2025, khi anh Lai đăng ký chủ nhiệm đề tài sáng kiến cải tiến khay bảo quản dụng cụ nội soi.

Với những nỗ lực trong chuyên môn và sự hăng hái, nhiệt tình trong lĩnh vực nghiên cứu, thực hiện các cải tiến sáng kiến, sáng chế, thời gian qua, điều dưỡng Mai Tương Lai đã vinh dự nhận được nhiều khen thưởng cao quý các cấp. Năm 2014, anh Lai được nhận Bằng khen của UBND thành phố; năm 2023-2024 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Dùng cả thanh xuân để nghiên cứu khoa học


Điều dưỡng CKI Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng Điều dưỡng (bìa phải) cùng đồng nghiệp tham gia hội thi cắm hoa do BV tổ chức. 

Không quá khi nói rằng điều dưỡng chuyên khoa I Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng Điều dưỡng BV Đa khoa TP Cần Thơ đã dùng cả thanh xuân để nghiên cứu khoa học. Hơn 20 năm gắn bó với BV Đa khoa TP Cần Thơ, trải qua các vị trí công tác khác nhau, chị Xuân luôn giữ ngọn lửa đam mê nghiên cứu. Theo chị Xuân, y học hiện đại là khoa học thực chứng, cần phối kiểm các lý thuyết với thực tế lâm sàng để có thể nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Những nghiên cứu, sáng kiến liên tục được thực hiện từ năm 2017 đến nay của chị Xuân bao gồm: “Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng và kết quả chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật tắc ruột cơ học tại BV Đa khoa TP Cần Thơ năm 2017”; “Thực trạng nhiễm khuẩn vết mổ và các yếu tố liên quan tại Khoa Ngoại tổng hợp BV Đa khoa TP Cần Thơ năm 2018”; “Đánh giá kết quả chăm sóc bệnh nhân sau mổ trĩ tại BV Đa khoa TP Cần Thơ năm 2019”; “Đánh giá việc tuân thủ thực hiện thuốc của điều dưỡng BV Đa khoa TP Cần Thơ năm 2023”; “Thực trạng điều dưỡng, kỹ thuật viên bị bạo lực ở nơi làm việc vầ một số yếu tố liên quan tại BV Đa khoa TP Cần Thơ năm 2024”,...

Tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực trong chuyên môn của chị Thanh Xuân tạo được sự tin cậy của Ban lãnh đạo BV và sự ủng hộ của đội ngũ điều dưỡng BV. Vì thế, từ năm 2022, chị Xuân được bổ nhiệm vai trò Phó Trưởng phòng Điều dưỡng BV đến nay. Ở trọng trách mới, chị Xuân vẫn giữ được tinh thần hăng say nghiên cứu, vận dụng các phương pháp khoa học để cải thiện hiệu quả công tác chuyên môn. Trong công cuộc cải tiến chất lượng BV, năm 2024, chị Xuân và tập thể Phòng Điều dưỡng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp số liệu, thông tin của công tác điều dưỡng, rút ngắn và cải thiện quy trình báo cáo chuyên môn. Năm trước đó, đề án cải tiến chất lượng của Phòng Điều dưỡng tạo được hiệu ứng tốt trong vấn đề truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và thân nhân thông qua việc phát hành miễn phí 5.000 sổ tay “Những điều cần biết về dinh dưỡng cho người bệnh điều trị tại BV Đa khoa TP Cần Thơ”. Với vai trò là thành viên Hội đồng xét đề tài nghiên cứu khoa học, chị Xuân cũng đã góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu, thực hiện sáng kiến, cải tiến của đội ngũ điều dưỡng BV.

Những nỗ lực trong nhiều mặt công tác của điều dưỡng Thanh Xuân đã được ghi nhận xứng đáng khi mới đây chị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2019-2023. Năm 2021, chị Xuân cũng đã vinh dự được công nhận là Thầy thuốc Ưu tú.

BS CKII Phạm Văn Phương, Phó Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng BV đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu, các sáng kiến cải tiến mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Các sáng kiến góp phần gia tăng hiệu quả cuộc phẫu thuật, giúp cuộc mổ được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế số lượng nhân lực ê-kíp mổ như sáng kiến của điều dưỡng Mai Tương Lai. Nhiều nghiên cứu, sáng kiến khác góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc bệnh nhân, gia tăng sự hài lòng của người bệnh đối với cán bộ y tế và BV. Ban lãnh đạo BV luôn xem trọng công tác nghiên cứu khoa học, xác định đó là một trong những mục tiêu chiến lược. Việc nghiên cứu nhằm kiểm chứng lại các phương pháp điều trị, cũng như nghiên cứu các phương pháp điều trị mới, giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Thông qua nghiên cứu, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng vừa cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, vừa tích lũy kinh nghiệm, giúp nâng cao năng lực BV.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết