26/07/2009 - 09:46

Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với nước

Trong không khí cả nước hướng về các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 25-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước đã tiếp đoàn cựu chiến sĩ Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo (bộ đội địa phương Quảng Trị).

Xúc động khi nghe các đại biểu ôn lại những ngày tháng chiến đấu ngoan cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi ơn các Anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Lớp lớp chiến sĩ, đồng bào đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu cho công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Các chiến sĩ Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo, cùng quân và dân cả nước, có quyền tự hào về một thời hào hùng là thế hệ Hồ Chí Minh, về những năm tháng chiến đấu đóng góp vào chiến thắng của đất nước. Thành cổ Quảng Trị là một trong những chiến trường ác liệt nhất, sự hy sinh của các chiến sĩ bảo vệ Thành cổ đã đóng góp to lớn đưa đất nước giành thắng lợi trên bàn Hội nghị Paris, mở đường cho chiến thắng vĩ đại của dân tộc ngày 30-4-1975... Tinh thần chiến đấu quả cảm của các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị là tấm gương sáng, truyền lại cho những thế hệ sau này nhiều bài học hết sức sâu sắc.

Chia sẻ với các đại biểu về những khó khăn, thác thức mà đất nước đang gặp phải, cùng những vấn đề xã hội gây bức xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng và Nhà nước rất quyết

tâm trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, quyết tâm phòng chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội để đất nước phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Cuộc chiến đấu trong thời bình cũng quyết liệt không kém. Đảng và Nhà nước mong muốn toàn dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nỗ lực bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững những thành quả mà cả dân tộc đã đổ biết bao xương máu mới có được, để sự hy sinh vì độc lập tự do của các Anh hùng liệt sĩ mãi mãi sáng ngời.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong các cựu chiến sĩ Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, góp sức trong công cuộc xây dựng và phát triển, đưa đất nước Việt Nam vẻ vang trên trường thế giới.

* Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, ngày 25-7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nước gửi lời chào thân ái đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Kiên Giang, huyện Phú Quốc và xã Cửa Dương. Phó Chủ tịch Nước đã biểu dương những thành tích nổi bật mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cửa Dương đã đạt được trong thời gian qua, nhất là thành tích hoạt động của các tổ chức hội. Tiêu biểu là Hội Cựu chiến binh và Hội người cao tuổi. Phát huy truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ, hội viên Hội Cựu chiến binh tiếp tục cống hiến hết mình, nhiều hội viên giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền ở xã. Dù đa số hội viên tuổi cao, sức yếu, song hội viên Hội Người cao tuổi xã Cửa Dương vẫn là nòng cốt trong phong trào phát triển kinh tế. Đó là những thành tích rất đáng biểu dương.

* Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 25-7-2009, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã về thăm, dâng hương hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Hồ Đức Việt và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, dâng hương hoa tại Đài tưởng niệm Di tích Thành Cổ tại thị xã Quảng Trị; đến thăm cụm Nhà hành lễ và Bến thả hoa bên sông Thạch Hãn vừa mới xây dựng xong, kịp phục vụ cho các sự kiện lễ 27-7 và kỷ niệm 200 năm sở lỵ Quảng Trị. Đồng chí Hồ Đức Việt cũng đã đến thăm và tặng quà cho hai gia đình chính sách là bà Cáp Thị Hồng, vợ Liệt sĩ và vợ chồng ông bà Trần Văn Đơn và Lê Thị Ánh, cùng thương binh hạng 4/4, đều ở phường 3, thị xã Quảng Trị.

* Nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, chiều 25-7, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, tặng quà cho các cháu và cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam, dioxin tại Làng Hữu nghị thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đồng chí Phùng Quang Thanh đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, tình hình gia đình, động viên các cháu và cựu chiến binh yên tâm điều trị khỏi bệnh, tiếp tục cống hiến cho đất nước. Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương những cố gắng của cán bộ, chiến sĩ công nhân viên Làng Hữu nghị mong anh chị em tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học phục vụ tốt công tác điều trị. Nhân dịp này, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã trao tặng Làng Hữu nghị 120 chiếc giường inox, 120 bộ chăn ga gối đệm và 60 chiếc tủ inox.

* Sáng 25-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Biên giới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 153 hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia qua 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Số hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện được hồi hương về nước an táng lần này nằm trong khuôn khổ đợt tìm kiếm lần thứ 12 do đội chuyên trách tìm kiếm cất bốc hài cốt Liệt sĩ K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) thực hiện trên đất bạn trong 3 tháng gần đây.

* Cùng ngày, tại cửa khẩu quốc gia Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã tổ chức đón nhận 50 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Camphuchia về an táng tại nghĩa trang huyện Vĩnh Hưng. Đến nay tỉnh Long An tổ chức tìm kiếm, cất bốc được hơn 1.700 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Camphuchia đưa về nghĩa trang huyện Vĩnh Hưng an táng.

* Kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 25-7, TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Hội Phật giáo các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9 ( Quảng Trị). Đại lễ cầu siêu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương lên Lễ đài với tình cảm tri ân của Giáo hội và phật tử cả nước đối với vong linh các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

* Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, ngày 25-7-2009, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức đến thăm hỏi, trợ cấp tiền hàng quí và tặng quà cho 3 Mẹ Việt Nam Việt Nam Anh hùng do Công ty nhận phụng dưỡng. Tại đây, các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh, tặng túi thuốc gia đình và tư vấn về kiến thức chăm sóc sức khỏe cho các Mẹ. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của ĐVTN Công ty nhằm thể hiện lòng tri ân đối với những người đã cống hiến cuộc đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

NHÓM PV (TTXVN) – P.LAM

Chia sẻ bài viết