09/04/2022 - 14:07

Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng 

Với vai trò là “nhịp cầu”, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận Ninh Kiều đã vận động các nguồn lực hàng chục tỉ đồng để hỗ trợ những địa chỉ nhân đạo, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam; đồng thời, thực hiện nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe của nhân dân... Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Cái Khế (bên trái) thăm hỏi đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Cái Khế (bên trái) thăm hỏi đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình anh Nguyễn Đại Phước ở phường Cái Khế được Hội CTĐ các cấp phối hợp vận động hỗ trợ xây dựng nhà tường khang trang. Anh Đại Phước xúc động nói: “Căn nhà lúc trước của gia đình thường xuyên bị dột và ngập nên sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Tôi làm thợ sơn chỉ đủ lo sinh hoạt hằng ngày của 2 mẹ con, không có tiền cất hay sửa chữa lại nhà. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của cán bộ Hội CTĐ, gia đình tôi mới có căn nhà khang trang”. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội CTĐ quận Ninh Kiều đã vận động được hơn 1,3 tỉ đồng xây dựng 22 căn nhà và sửa chữa 30 căn nhà CTĐ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, 5 năm qua, các cấp Hội CTĐ quận Kinh Kiều đã vận động 23 tổ chức, 347 cá nhân trợ giúp 1.860 lượt người nghèo, với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng; tương trợ, cứu trợ xã hội  hơn 7 tỉ đồng tại Hội CTĐ các trường học. Ngoài ra, hằng năm thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, các cấp Hội vận động, tặng quà 21.428 lượt hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá hơn 7 tỉ đồng… Ông Lâm Quýt, 63 tuổi, ở phường Cái Khế là một trong những hộ được Hội CTĐ phường, khu vực phối hợp vận động tặng gạo, quà. Bà Lâm Thị Liêm, chị ruột ông Quýt xúc động bày tỏ: “Em trai tôi sống 1 mình, bị tai biến, mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ tôi trợ giúp. Thấy cuộc sống chị em tôi khó khăn, cán bộ phường, khu vực thường xuyên tặng quà, gạo”.

Các cấp Hội CTĐ trong quận còn tổ chức thực hiện nhiều mô hình: “Chợ nhân đạo”, “Phiên chợ nhân đạo”, “Chợ 0 đồng” tặng 16.403 phần quà, với tổng trị giá hơn 873 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng hoạt động bếp ăn tình thương của Hội đã phục vụ 642.329 suất cơm, cháo, nước sôi trị giá hơn 4,2 tỉ đồng. Các cấp Hội CTĐ trong quận phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, như: khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em và có 3 em được phẫu thuật tim miễn phí; đội trợ táng CTĐ các phường phục vụ 2.174 đám tang, vận động hỗ trợ 161 áo quan giúp các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá công tác phục vụ mai táng hơn 2,3 tỉ đồng…

Bên cạnh đó, với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện, Hội CTĐ quận và các phường đã tham mưu  cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để vận động đạt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện, như: phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phát tờ rơi và lồng ghép tuyên truyền vận động trong các cuộc họp, sinh hoạt của các đoàn thể… nhằm nâng cao nhận thức về phong trào hiến máu tình nguyện cho người dân trên địa bàn quận. Các cấp Hội CTĐ trong quận đã phối hợp tiếp nhận 20.484 đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu trung bình đạt 112% chỉ tiêu hằng năm…

Theo ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội CTĐ quận Ninh Kiều, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CTĐ quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình mới, sáng tạo. Đồng thời, tăng cường vận động các nguồn lực để chăm lo tại chỗ cho các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm khẳng định vai trò nòng cốt của Hội CTĐ trong sự nghiệp nhân đạo; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng…

Bài, ảnh: NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết