28/09/2021 - 10:37

Nhiều hoạt động góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông 

Lực lượng Công an phường Thới Hòa tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Ban ATGT phường cung cấp

Từ đầu năm đến nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) phường Thới Hòa, quận Ô Môn, tổ chức tuyên truyền 106 cuộc về trật tự ATGT, với khoảng 2.245 lượt người tham dự; tổ chức cho đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và 146 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT và trật tự đô thị; phát 3.600 tờ bướm và phối hợp phát thanh lồng ghép 340 cuộc tuyên truyền, tổng thời lượng khoảng 1.720 phút, nội dung xoay quanh các quy định pháp luật về giao thông, phản ánh các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhằm tăng tính giáo dục, răn đe trong cộng đồng. Ngoài ra, Ban ATGT phường còn kết hợp các đội nghiệp vụ Công an quận Ô Môn, Ban ATGT quận tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, pháp luật về giao thông tại các trường học và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường.

Ban ATGT phường còn phối hợp các đội nghiệp vụ Công an quận Ô Môn, Ban ATGT quận tổ chức tuần tra kiểm soát được 485 cuộc, phát hiện 104 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Công an phường đã ra quyết định xử phạt 43 trường hợp,  nhắc nhở giáo dục 28 trường hợp vi phạm; chuyển Công an quận xử lý 33 trường hợp theo thẩm quyền; đồng thời, giải tán 47 nhóm với khoảng hơn 142 thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, rú ga, dàn hàng ngang, rượt đuổi nhau với tốc độ cao trên quốc lộ 91, giải tán 94 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, nhắc nhở 12 lượt quán nhậu bán quá giờ quy định. Lực lượng mở 46 cuộc lập lại trật tự đô thị, nhắc nhở và cho cam kết không tái phạm 12 trường hợp...

Cùng với Ban ATGT, Mặt trận và các đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật về ATGT. Ông Lê Thiện Tam, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, thông tin: “Bên cạnh việc chỉ đạo đoàn viên, hội viên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT, hệ thống Dân vận - Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục duy trì nâng chất các mô hình về xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với ATGT; ra quân phát quang bụi rậm, cắt tỉa các nhánh cây, tạo tầm nhìn thông thoáng giúp người tham gia giao thông thuận tiện, an toàn…”.

Theo ông Hoàng Văn Đôn, Chủ tịch UBND phường Thới Hòa, địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng đến tận các khu dân cư, quyết tâm làm chuyển biến nhận thức của người dân về đảm bảo ATGT; đồng thời, quan tâm chỉ đạo ngành chức năng, đoàn thể vận động xã hội hóa nâng cấp, sửa chữa cầu, đường giao thông xuống cấp… góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết