18/01/2023 - 22:17

Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người nghèo 

TTH - ►

(CT) - Ngày 18-1, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tổ chức họp mặt, tặng 30 phần quà Tết đến công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, từ nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQVN.

Lãnh đạo Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tặng quà Tết công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Hồng Vân

► Trước đó, LÐLÐ quận Bình Thủy tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, gồm: chị Nguyễn Thị Kim Tuyền, đoàn viên Công đoàn cơ sở phường Long Tuyền và chị Huỳnh Thị Diệu, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Trà An. Mỗi căn nhà được Chi nhánh Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tại Cần Thơ hỗ trợ 40 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp.

► Công đoàn ngành Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm, chúc Tết 7 gia đình cán bộ công đoàn qua các thời kỳ. Tại các điểm đến, lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục và Ðào tạo thành phố báo cáo hoạt động công đoàn ngành thời gian qua; thăm hỏi, chúc Tết các gia đình.

► Công đoàn cơ sở Trường Phổ thông Thái Bình Dương tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Gắn Kết”, tặng 129 phần quà, 10 suất trợ cấp Yêu thương và 10 suất trợ cấp Ấm lòng cho đoàn viên, người lao động. Tổng trị giá các phần quà 73,5 triệu đồng.

►Thực hiện chương trình an sinh xã hội "Agribank chung tay vì người nghèo", từ ngày 13 đến 20-1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Cần Thơ II trao 1.000 phần quà Tết tặng hộ nghèo, cận nghèo tại 4 huyện Cờ Ðỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Ðiền, Thới Lai (mỗi huyện 200 phần quà) và 4 phường thuộc quận Ninh Kiều: An Bình, An Hòa, Tân An, Hưng Lợi (mỗi phường 50 phần quà). Tổng giá trị các phần quà là 500 triệu đồng. Ðây là những phần quà thiết thực, nghĩa tình, thể hiện sự đồng hành, gắn kết của Agribank Chi nhánh Cần Thơ II với chính quyền địa phương nhằm góp phần để các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố đón Tết vui tươi, đầm ấm.

► Nhóm thiện nguyện Hoa Sen Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức 2 đợt tặng quà những hoàn cảnh khó khăn, với chủ đề “Tết ấm tình quê”. Trong đó, có 100 phần quà được trao đến bà con xã Trường Xuân A, Trường Xuân B, huyện Thới Lai; mỗi phần trị giá 450.000 đồng, gồm: gạo, nhu yếu phẩm và bao lì xì 200.000 đồng. 100 phần còn lại trao người dân ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai; mỗi phần trị giá 550.000 đồng, gồm 10kg gạo và bao lì xì 400.000 đồng.

► Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, tặng quà người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, người già và trẻ em khuyết tật, mồ côi vì COVID-19. Theo đó, Phòng đã tặng 70 phần quà (trị giá hơn 21 triệu đồng) hỗ trợ hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại xã Nhơn Ái (huyện Phong Ðiền); tặng 74 phần quà (trị giá hơn 22 triệu đồng) đến người già và trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em TP Cần Thơ. Ðồng thời, tổ chức đến thăm, tặng quà cháu T.T.Ð (sinh năm 2009, quận Ô Môn) mồ côi cha do dịch bệnh. 

► Ngày 18-1, LÐLÐ huyện Thới Lai tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, LÐLÐ huyện đã trao 193 phần quà, mỗi phần gồm 500.000 đồng giúp đoàn viên, người lao động có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết.

m Ông Hoàng Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Người mù TP Cần Thơ, cho biết, Hội Người mù thành phố vừa tổ chức tặng 690 phần quà Tết người mù hoàn cảnh khó khăn các quận, huyện. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm: gạo, bánh và tiền mặt. Số quà do hệ thống xe máy Hồng Phúc - Thiên Phúc (670 phần) và Agribank Chi nhánh TP Cần Thơ (20 phần) hỗ trợ, giúp gia đình người mù vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, vui Tết Quý Mão đầm ấm, an lành.  

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết