10/01/2023 - 08:37

Nhiều hoạt động chăm lo người nghèo 

(CT) - Năm 2022, Mặt trận các cấp huyện Vĩnh Thạnh phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên chăm lo tốt hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ bàn giao nhà Ðại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Thạnh Quới. Ảnh: Mặt trận huyện Vĩnh Thạnh cung cấp.

Trong đó, đã vận động tặng 5.590 phần quà các dịp lễ, Tết với tổng trị giá hơn 2,3 tỉ đồng. Ðồng thời, xây dựng mới và sửa chữa 66 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo. Ngoài ra, các tổ chức thành viên Mặt trận vận động trong đoàn viên, hội viên và nhà hảo tâm đóng góp hơn 1,65 tỉ đồng giúp đoàn viên, hội viên nghèo về nhà ở, khám chữa bệnh, trao tặng học bổng góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên vận động, hỗ trợ nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống bằng nhiều hình thức. Công tác đào tạo nghề được các ngành, các cấp quan tâm, tỷ lệ giải quyết việc làm cho lao động qua đào tạo đạt 80%, từ đó tổng số hộ có đời sống ổn định và số hộ khá, giàu trong huyện tăng lên.

Từ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, năm 2022, toàn huyện giúp 85 hộ thoát nghèo. Hiện nay, huyện  Vĩnh Thạnh còn 238 hộ nghèo.

HẢI THƯ

 

Chia sẻ bài viết