24/08/2025 - 15:25

Nhiều giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động 

Từ đầu năm 2025 đến nay, TP Cần Thơ có khoảng 84.400 lao động được giải quyết việc làm, đạt trên 89% kế hoạch. Thông qua các giải pháp: giới thiệu người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; tổ chức các sự kiện giao dịch việc làm; giới thiệu việc làm sau đào tạo; vận dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm vào hoạt động sản xuất, kinh doanh... người lao động dần ổn định thu nhập, cải thiện và nâng cao mức sống.

Công ty TNHH May Phát Tâm, xã Trường Xuân (TP Cần Thơ) đảm bảo tiến độ sản xuất, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động.

Thời gian qua, các địa phương luôn chủ động phối hợp các công ty, đơn vị tạo điều kiện về hồ sơ, thủ tục, giới thiệu việc làm trong và ngoài thành phố cho người lao động. Cụ thể, xã Thới Xuân đã chủ động phối hợp công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu ở khu công nghiệp phường Phước Thới tuyển dụng và bố trí xe đưa rước lao động đi làm việc hằng ngày. Phường Hưng Phú phối hợp Công ty TNHH TKG TaeKwang Cần Thơ ưu tiên nhận lao động tại địa phương vào làm việc với thu nhập, chế độ, chính sách thỏa đáng.

Chị Bùi Thị Hồng Dung ở khu vực Phú Khánh, phường Hưng Phú, chia sẻ: “Tôi được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để mở tiệm tạp hóa tại nhà, còn con gái làm việc tại Công ty giày TaeKwang gần 3 năm nay. Nhờ vậy mà thu nhập của gia đình ổn định hơn”.

Ông Phạm Tấn Lộc, Giám đốc Công ty TNHH May Phát Tâm, ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, cho biết: “Công nhân của công ty đa phần là người tại địa phương. Hiện công ty có trên 50 công nhân, thu nhập bình quân từ 5-8 triệu đồng/tháng/người, tùy tay nghề. Ngoài ra, khi có đơn hàng gấp, tôi nhận khoảng 20 lao động thời vụ. Công ty đang tuyển 50 lao động vào học việc, hướng dẫn may các công đoạn để chuẩn bị mở rộng quy mô sản xuất”.

Bên cạnh đó, các phường, xã tăng cường phối hợp các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức các điểm tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước để người lao động trên địa bàn có cơ hội tìm việc phù hợp. 

Nổi bật và chiếm ưu thế là giải pháp hỗ trợ vay vốn từ chương trình giải quyết việc làm. Tính đến cuối tháng 7-2025, doanh số cho vay giải quyết việc làm trên 1.218 tỉ đồng, tạo việc làm tại chỗ cho 25.260 lao động. Dư nợ từ chương trình giải quyết việc làm toàn thành phố trên 4.676 tỉ đồng, với 99.687 lao động vay. Tại các phường, xã, nguồn vốn chương trình luôn đồng hành, tạo điều kiện để duy trì hoạt động các tổ liên kết, tổ hợp tác sản xuất, hộ dân phát triển sản xuất, mua bán nhỏ, tăng thu nhập.

Theo ông Huỳnh Việt Tiến, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Cái Răng, đến cuối tháng 7-2025, đã phát vay gần 60 tỉ đồng vốn từ chương trình giải quyết việc làm cho 1.104 hộ; dư nợ trên 273 tỉ đồng, với 5.515 hộ còn dư nợ.

Có vị trí thuận lợi, chủ quán rất niềm nở nên quán cà phê, giải khát của chị Nguyễn Thanh Thảo, khu vực Thạnh Mỹ A, phường Cái Răng, thu hút đông khách. Chị Thảo cho biết: “Lúc trước, tôi kinh doanh thiết bị điện, nước. Hai năm nay, tôi chuyển sang kinh doanh quán cà phê, giải khát. Trừ chi phí, tôi có thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày. Nhờ được vay 50 triệu đồng, tôi bổ sung vốn nâng cấp hàng quán nên “ăn nên làm ra””.

Được vay 50 triệu đồng, anh Võ Thành Đồng, ở khu vực Thới An 4, phường Thốt Nốt, làm chuồng nuôi bò Pháp từ năm 2021. Mỗi đợt, anh Đồng nuôi 10 con bò thịt. Sau 5 tháng chăm sóc, giá bán bình quân khoảng 40 triệu đồng/con. Theo anh Đồng, bò Pháp dễ nuôi, mau tăng trọng, ít chi phí thức ăn và ít rủi ro dịch bệnh nên anh thu nhập khá cao. Tại Phòng giao dịch NHCSXH Thốt Nốt, tính đến cuối tháng 7-2025, có 6.886 hộ dân các phường vay trên 286 tỉ đồng vốn giải quyết việc làm để mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ. 

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hằng năm, thành phố quan tâm chuyển vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH để cho vay. Các xã, phường ưu tiên cho vay đối với các mô hình, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thu hút thêm lao động tại chỗ. Để phát huy hiệu quả vốn vay, các địa phương linh hoạt lồng ghép chương trình tín dụng với các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân cách thức làm ăn… Điều đó đã góp phần hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm.

Thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo việc làm hiệu quả, bền vững; tăng cường truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, gắn kết quan hệ 3 bên: nhà trường - doanh nghiệp - trung tâm dịch vụ việc làm. Đồng thời, huy động, bổ sung nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách, nhất là giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, khởi nghiệp, tăng thu nhập của người lao động trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết