07/03/2024 - 09:45

Nhiều điểm sạt lở đã được khắc phục 

Năm 2023, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụp lún đường giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Trước tình trạng đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục khẩn cấp nhiều điểm sạt lở, đảm bảo giao thương thuận tiện, an toàn.

Điểm sạt lở cặp sông Bến Bạ (cách trụ sở UBND phường Tân Phú, quận Cái Răng 20m), thuộc khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng đã được xây kè và đưa vào sử dụng trước Tết nguyên đán 2024. Ông Trương Thanh Điền, người dân khu vực Phú Lợi, phấn khởi nói: “Nhờ được sự quan tâm của thành phố và các ngành liên quan, điểm sạt lở gần UBND phường Tân Phú đã được khắc phục kịp thời. Đến nay, đoạn sạt lở được kè kiên cố, có lan can, hành lang đi bộ và đường giao thông theo kè nên đi lại thuận lợi và đảm bảo mỹ quan”.

Trước đó, trong tháng 6-2023, tại địa điểm trên xuất hiện 1 điểm sạt lở có chiều dài khoảng 80m, ăn sâu vào đất liền 6m-7m, làm cho mặt đường giao thông sạt lở hoàn toàn xuống sông Bến Bạ, không còn lối đi. Xác định đây là điểm sạt lở trọng điểm và cần khắc phục nhanh chóng, Chi cục Thủy lợi thành phố đã tham mưu UBND thành phố đầu tư hơn 6,5 tỉ đồng để triển khai thực hiện công trình. Theo ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch UBND phường Tân Phú, năm 2023, trên địa bàn có 5 điểm sạt lở đường giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đến nay, đã khắc phục được 3 điểm, 2 điểm sạt lở còn lại UBND phường đang đề xuất Chi cục Thủy lợi thành phố tiếp tục khảo sát và có kế hoạch khắc phục.  

Đoạn đường sạt lở cặp sông Trà Nóc, phường Thới An Đông đã được đầu tư kiên cố.

Trong tháng 5-2023, tuyến đường giao thông cặp sông Trà Nóc (phía bờ phải sông Trà Nóc), phường Thới An Đông, quận Bình Thủy cũng xuất hiện đoạn sạt lở dài 100m, ăn sâu vào đất liền 5m-6m, làm hàng rào của 1 hộ dân và mặt đường bê tông bị sạt lở hoàn toàn xuống sông Trà Nóc. Bà Nguyễn Thị Nguyên ở phường Thới An Đông, nói: “Tuyến đường bê tông đã sạt lở hoàn toàn xuống sông, giao thông bị chia cắt. Người dân và học sinh phải đi vòng khá xa để đi chợ hay đến trường học”. Đến nay, tuyến kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc được đầu tư kiên cố và đưa vào sử dụng. Bà Lê Thị Lệ ở phường Thới An Đông nói: “Hiện nay, tuyến kè thông thoáng, sạch đẹp, người dân đi lại thuận tiện, đặc biệt là các cháu học sinh đi lại an toàn, không còn cảnh đi vòng hay bơi xuồng đưa như trước. Người dân chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn các ngành chức năng đã kịp thời khắc phục đoạn sạt lở nói trên, đáp ứng kỳ vọng của cử tri đặt ra”.

Ông Từ Công Thuần, Chủ tịch UBND phường Thới An Đông, cho biết: “Năm 2023, trên địa bàn phường xảy ra 5 điểm sạt lở. Sau khi sạt lở, UBND phường và các ngành chức năng quận huy động lực lượng giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở tiến hành tháo dỡ, di dời khẩn cấp nhà cửa cùng đồ dùng trong gia đình đến nơi an toàn; đồng thời cắm biển báo tạm thời để cảnh báo người dân khi tham gia lưu thông. Thời gian qua, được sự quan tâm của thành phố, đặc biệt là Chi cục Thủy lợi và UBND quận đã đầu tư khắc phục kịp thời các đoạn sạt lở, làm kè kiên cố kết hợp với đường giao thông để tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế của địa phương”.

Ông Nguyễn Quí Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi  thành phố, thông tin: “Theo thống kê, trong năm 2023 trên địa bàn thành phố có 41 điểm sạt lở lớn nhỏ khác nhau, trong đó có 20 điểm sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Chúng tôi đã phối hợp các sở, ngành và UBND các địa phương khảo sát cụ thể và tham mưu thành phố ban hành 17 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Hiện nay, có 12/17 điểm sạt lở đã được tổng nghiệm thu đưa vào sử dụng. Các điểm sạt lở lớn còn lại, chúng tôi đang triển khai thực hiện và sẽ rút ngắn tối đa thời gian để hoàn thành sớm nhất, đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư”.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết