13/04/2020 - 08:14

Nhiều công trình ý nghĩa 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân quận Ô Môn đã và đang tích cực chuẩn bị đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Song song đó, nhiều công trình ý nghĩa thiết thực cũng đã và đang được triển khai thực hiện, góp phần làm cho diện mạo đô thị quận khang trang, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Công trình nâng cấp tuyến đường Ba Tháng Hai - Kim Đồng và các tuyến nhánh đang được khẩn trương thi công.

Theo đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Bí thư Quận ủy Ô Môn, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Thành  ủy Cần Thơ về tổ chức ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BTV Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong quận chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm lập thành tích chào mừng ĐH đảng bộ các cấp, BTV Quận ủy chỉ đạo phát động các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; lựa chọn nhiều công trình có ý nghĩa để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng...

Thực hiện chỉ đạo của BTV Quận ủy, phường Thới An đã vận động xã hội hóa lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa trên một số tuyến đường, hỗ trợ xây nhà ở cho 3 người nghèo. Đặc biệt là vận động nhân dân đóng góp 450 triệu đồng bắc cầu Rạch Dầu, dài hơn 30m, rộng 4m, tại khu vực Thới Phong A. Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Cầu đang được chuẩn bị lao dầm, ngày 30-4 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho lưu thông.

Tại phường Thới Hòa, theo đồng chí Hồ Thị Kim Loan, Bí thư Đảng ủy phường, phường vận động xã hội hóa hỗ trợ xây 8 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội, nhà Khăn quàng đỏ tặng các đối tượng khó khăn; vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa đường Trần Kiết Tường. Đồng thời, đã vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hoa màu, hiến đất, cùng quận đầu tư nâng cấp tuyến đường Rạch Phê - Mương Khai.

Cùng với các phường, UBND quận Ô Môn cũng lựa chọn thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa để chào mừng ĐH Đảng bộ các cấp. Anh Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận, cho biết: UBND quận lựa chọn 4 công trình chào mừng ĐH đảng bộ các cấp, gồm: xây dựng bờ kè từ cầu Quận đội đến rạch Cây Me, xây dựng Trường Mẫu giáo Long Hưng (giai đoạn 2), nâng cấp tuyến đường Lưu Hữu Phước - Châu Văn Liêm, nâng cấp tuyến đường Ba Tháng Hai - Kim Đồng và các tuyến nhánh.

Đầu tháng 4, tại công trường thi công xây dựng bờ kè từ cầu Quận đội đến rạch Cây Me, gần 20 kỹ sư, công nhân của Công ty cổ phần lắp đặt điện nước IEE-24/7 đang thi công từng hạng mục công trình. Theo anh Nguyễn Hữu Nhật, chuyên viên Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất quận, công trình có tổng mức đầu tư hơn 14 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Xác định ý nghĩa của công trình, ngay từ ngày khởi công, nhà thầu đã tập trung mọi nguồn lực để thi công. Nhờ đó, đến nay tiến độ đạt gần 80%, bảo đảm chất lượng. Công trình sẽ hoàn thành vào tháng 9-2020.

Tại công trình nâng cấp tuyến đường Ba Tháng Hai - Kim Đồng và các tuyến nhánh, từng hạng mục đang được khẩn trương xây dựng, chạy đua với thời gian. Công trình này có tổng mức đầu tư gần 14 tỉ đồng, mặt đường rộng từ 6-7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m, có hệ thống cống thoát nước mưa, nước sinh hoạt, đèn chiếu sáng… Anh Lữ Văn Tú, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Một thành viên Quốc Đại, nói: "Quận xác định là công trình chào mừng ĐH đảng bộ các cấp nên chúng tôi tăng cường máy móc, nhân công, đẩy mạnh thi công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Sau hơn 7 tháng thi công, 90% các hạng mục của công trình đã hoàn thành".

Những công trình, phần việc thi đua trên không chỉ tạo nên cảnh quan đẹp cho quận, mà còn thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đang tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đẩy nhanh hơn công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết