15/06/2020 - 06:20

Nhiều công trình phục vụ dân sinh 

Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phường Ba Láng đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Các công trình, phần việc đã góp phần chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân...

Tuyến đường rạch Xẻo Tre được nâng cấp khang trang.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Toàn, Trưởng Khối vận phường Ba Láng, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy phường phát động thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, với các công trình, phần việc cụ thể… Qua phát động, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đăng ký thực hiện nhiều công trình: nâng cấp hẻm, xây dựng nhà, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu...

Tuyến đường rạch Xẻo Tre, khu vực 4 được xây dựng khang trang. Trước đây, do không có đường, bà con phải đi vòng rất xa hay đi tắt vào đất của hộ dân, rất bất tiện. Trước tình hình đó, các cán bộ phường, khu vực đã vận động nhân dân hiến đất để quận, phường đầu tư xây dựng đường rộng 4m. Anh Nguyễn Ngọc Trung, người dân khu vực 4, nói: “Nhờ quận, phường đầu tư kinh phí, bà con hiến đất, tuyến đường được bê tông sạch đẹp. Giờ đây, bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn”.

Chi bộ khu vực 5 đăng ký thực hiện công trình xây dựng tuyến đường Rạch Bàng - Rạch Chiếc thành tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh- sạch - đẹp. Bên cạnh việc vận động người dân trồng hoa, giữ vệ sinh môi trường, cán bộ khu vực còn vận động xã hội hóa hơn 80 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng, làm cột cờ và gắn camera an ninh. Ông Phan Văn Bảy, người dân khu vực 5, cho biết: “Từ khi có đèn đường, camera an ninh, ban đêm khu dân cư sáng hơn, tình hình an ninh trật tự ổn định. Việc treo cờ đồng bộ tạo sự trang trọng trong các ngày lễ, Tết”. Cán bộ khu vực 5 còn vận động sửa chữa cầu, nâng cấp đường, với tổng trị giá 25 triệu đồng và 40 ngày công lao động...

Việc chăm lo đời sống nhân dân được địa phương quan tâm thực hiện. Nổi bật như việc vận động xây tặng nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Kiều Thanh ở khu vực 1. Chị Thanh bộc bạch: “Thu nhập từ việc mua bán phế liệu của chồng tôi chỉ đủ lo bữa ăn hằng ngày, cuộc sống rất khó khăn. Căn nhà cũ xuống cấp, bị dột và ngập nước khi mưa lớn nhưng không có khả năng xây sửa. Tôi rất vui mừng khi được các cán bộ vận động hỗ trợ cất nhà tường kiên cố. Giờ đây, mỗi khi mưa lớn, tôi không còn lo sợ nhà sập”.

Các công trình, phần việc mà cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Ba Láng đã thực hiện, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết