24/06/2022 - 11:01

Nhiều biện pháp góp phần bảo đảm an toàn giao thông 

Bài, ảnh: THANH THY

Trong những năm qua, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, cán bộ phường Trà An, quận Bình Thủy, phối hợp vận động xã hội hóa nâng cấp nhiều tuyến hẻm trên địa bàn. Ðiển hình như hẻm 44, thuộc khu vực 4. Ông Lã Phú Hùng ở khu vực 4, chia sẻ: “Khi đường Huỳnh Phan Hộ được nâng cấp, mặt hẻm 44 thấp hơn mặt đường, khó thoát nước. Cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp nâng cấp, mở rộng mặt hẻm. Từ đó, việc đi lại của bà con rất thuận lợi”.

Nhiều hẻm ở phường Trà An được nâng cấp khang trang phục vụ việc lưu thông của nhân dân an toàn.   

Hẻm 3, thuộc khu vực 1 cũng được nâng cấp, mở rộng phục vụ nhu cầu lưu thông của nhân dân. Anh Nguyễn Hồng Phúc, người dân khu vực 1, nói: “Trước đây, hẻm nhỏ hẹp. Cán bộ khu vực vận động người dân hiến đất và đóng góp tiền để mở rộng, tráng bê tông mặt hẻm sạch, đẹp. Sau khi hẻm được nâng cấp, cán bộ khu vực tiếp tục vận động xã hội hóa lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng để bà con đi lại vào ban đêm được an toàn hơn”.

Theo bà Ðỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trà An, từ năm 2021 đến nay, bên cạnh quận đầu tư, hệ thống chính trị phường phối hợp vận động nâng cấp nhiều tuyến hẻm, phục vụ việc lưu thông của bà con. Ngoài ra, phường phối hợp với đơn vị bảo trì quốc lộ 91 nạo vét 3 hố ga, khắc phục tình trạng ứ đọng, ngập nước khi mưa trên tuyến đường Lê Hồng Phong, đoạn qua địa bàn phường. Ðồng thời, phối hợp với các ngành chức năng của quận thực hiện kè chống sạt lở bờ sông Trà Nóc. Song song đó, cán bộ phường, khu vực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông đường bộ. Các lực lượng chức năng của phường thường xuyên phối hợp ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; nhắc nhở người dân không mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường…

“Hệ thống chính trị phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, xây dựng hạ tầng giao thông; nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không lấn chiếm không gian công cộng làm nơi mua bán, tập kết vật liệu, gắn với việc tổ chức phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn nhằm tạo cảnh quan thông thoáng giúp người dân tham gia giao thông thuận tiện, an toàn" - bà Ðỗ Thị Bích Sáu cho biết.

Chia sẻ bài viết