17/06/2022 - 23:03

Nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông 

Hai năm nay, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Thới An, quận Ô Môn tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc, góp phần bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Thới An cắt băng khánh thành cầu Rạch Dầu. 

Theo ông Ðào Minh Huy, Bí thư Ðảng ủy phường Thới An, từ năm 2020 đến nay, phường đã huy động các nguồn vốn từ ngân sách, xã hội hóa hàng tỉ đồng và vận động nhân dân hiến hàng ngàn mét vuông đất, hàng ngàn ngày công lao động làm cầu, đường giao thông. Ðiển hình như mở rộng, tráng bê tông tuyến đường Rạch Rít - Rạch Ranh ở khu vực Thới Hòa A, dài 3.000m, rộng 4m; mở rộng, tráng bê tông tuyến đường Tầm Vu - ngã ba Tầm Vu khu vực Thới Trinh B và Thới Thuận, dài 1.500m, rộng 4m; xây dựng cầu Rạch Vàm ở khu vực Thới Phong và Thới Phong A, cầu Mương Khai lớn và cầu Hợp tác xã ở khu vực Thới Hòa A… Các công trình đưa vào sử dụng đã góp phần bảo đảm việc đi lại thuận tiện, an toàn.

Cấp ủy đảng, ban nhân dân các khu vực dân cư cũng tích cực thực hiện các công trình, phần việc chỉnh trang, phát triển giao thông. Ông Bùi Văn Ta, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Phong A, cho biết: "Từ năm 2020 đến nay, cán bộ, đảng viên khu vực vận động nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp hơn 600 triệu đồng xây dựng cầu Rạch Dầu và cầu Hai Lác; vận động nhân dân hiến 2.550m2 đất và hàng trăm ngày công lao động để mở rộng, tráng bê tông tuyến đường ngọn Rạch Dầu bên phải, dài 1.700m. Khu vực sẽ vận động nhân dân hiến đất để tiếp tục mở rộng, tráng bên tông tuyến đường ngọn Rạch Dầu bên trái, dài 1.700m".    

Các đoàn thể phường Thới An đã thực hiện nhiều công trình, phần việc bảo đảm ATGT. Trong đó, Ðoàn phường tổ chức cho đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ và các quy định bảo đảm ATGT; chỉ đạo các chi đoàn, liên đội các trường học xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”. Ðồng thời, phối hợp Ðoàn ủy Công an quận tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, các quy định bảo đảm ATGT trong ÐVTN, học sinh và nhân dân; vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đậu xe; tổ chức vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường... Ðoàn phường còn vận động nhân dân đóng góp hơn 100 triệu đồng xây dựng 3 tuyến đường “Ánh sáng an ninh”, dài hơn 4.000m; vận động nhà hảo tâm, nhân dân và ÐVTN đóng góp 450 triệu đồng và hàng chục ngày công lao động bắc cầu Hy vọng ở khu vực Thới Hòa A…

Theo ông Ðào Minh Huy, Bí thư Ðảng ủy phường, nhờ thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm ATGT, từ năm 2020 đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn phường đã giảm, hạn chế tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người.

 

Chia sẻ bài viết