02/04/2023 - 09:23

Nhậu say điều khiển xe, hiểm họa khôn lường 

Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy vừa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tuyên phạt Nguyễn Quốc Khởi (sinh năm 1980, ngụ huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ) 3 năm tù.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ ra quân tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự giao thông.

Theo cáo trạng, sau khi uống bia tại nhà bạn ở huyện Thới Lai, khoảng hơn 20 giờ ngày 15-6-2022, Khởi điều khiển mô tô đi về trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, theo hướng từ quận Ô Môn về quận Ninh Kiều.

Khi đến ngã 3 giao nhau thuộc phường Thới An Ðông (quận Bình Thủy), xe của Khởi đụng vào xe đạp do ông T đang dẫn đi bộ qua đường, từ lề trái sang lề phải. Nghe có tiếng động và quan sát thấy có người và xe bị ngã, một số người dân ở quán ăn gần đó đến giúp đỡ, đưa Khởi và ông T vào bệnh viện cấp cứu. Ông T bị chấn thương sọ não, Khởi bị gãy chân, bể xương gò má. Sau khi điều trị, Khởi xuất viện, còn ông T tử vong.

Tại phiên tòa, Khởi thừa nhận hành vi sai trái. Theo Hội đồng xét xử, nguyên nhân lỗi trong vụ tai nạn giao thông là do Khởi điều khiển mô tô trong tình trạng đã sử dụng bia với nồng độ cồn 66,2miligam/100mililít máu, kém quan sát, không đảm bảo an toàn. Bị cáo quá chủ quan, coi thường tính mạng bản thân và người khác, đã uống say còn chạy ẩu, gây tai nạn, cần phải có bản án nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Khởi trình bày, biết nhậu say chạy xe là không nên, nhưng nghĩ đường gần, về nhà được, đâu có ngờ xảy ra cớ sự. Một phút bất cẩn, lơ là đã khiến người mất mạng, kẻ vào tù, đẩy 2 gia đình vào tình cảnh khó khăn…

Thời gian qua, đa số các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố do người điều khiển phương tiện chủ quan, thiếu ý thức chấp hành quy định pháp luật. Nhiều vụ xuất phát từ việc nhậu say, không làm chủ tay lái, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về những nguyên nhân gây tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên thực hiện các chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử phạt nghiêm, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm.

Ðể xây dựng một môi trường giao thông văn hóa, an toàn, người dân khi tham gia giao thông cần tự giác chấp hành quy định pháp luật, bảo vệ mình và bạn đồng hành, tránh tổn thất đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra.

Chia sẻ bài viết