27/05/2020 - 22:17

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đến nay, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ đã có 37/45 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, các cấp ủy cơ sở đang nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm tạo sự chuyển biến mới trong giai đoạn mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Huyện Cờ Đỏ có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chuẩn bị chu đáo điều kiện về văn kiện, nhân sự cấp ủy, cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự… để tiến hành ĐH. BTV Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Thới Hưng và Chi bộ Phòng Nội vụ huyện tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ĐH cấp cơ sở diện rộng; chọn Đảng bộ xã Trung Thạnh và Đảng bộ xã Thạnh Phú thực hiện thí điểm ĐH bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Sau khi các tổ chức cơ sở đảng tổ chức ĐH điểm, BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức ĐH theo kế hoạch đã được phê duyệt.

ĐH đại biểu Đảng bộ thị trấn Cờ Đỏ diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ. 129 đại biểu đại diện cho 302 đảng viên của Đảng bộ được triệu tập dự ĐH đã thảo luận, biểu quyết thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ mới là chỉ đạo huy động có hiệu quả các nguồn lực xây dựng thị trấn Cờ Đỏ đạt chuẩn văn minh đô thị, đa dạng mô hình phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch, xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn… Đồng chí Huỳnh Phú Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn, khẳng định: “Thành công của ĐH là nhờ sự hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của BTV và các ban xây dựng đảng Huyện ủy. Đó cũng là nỗ lực chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy thị trấn và sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên...”.

Đồng chí Châu Việt Tha, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ, cho biết: Đến ngày 27-5, Đảng bộ huyện có 37/45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đã tiến hành ĐH nhiệm kỳ 2020-2025. Tất cả các ĐH thành công tốt đẹp, thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc tổ chức ĐH được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm, không khí ĐH dân chủ, đoàn kết; mỗi ĐH có từ 7-8 ý kiến tham luận, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới sát hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Việc bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ mới và đại biểu dự ĐH Đảng bộ huyện bảo đảm dân chủ, khách quan, thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu và đảng viên. Những người được bầu vào cấp ủy cũng như bầu đi dự ĐH Đảng bộ huyện đều đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Theo kế hoạch, đến ngày 29-5, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ sẽ hoàn thành ĐH đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau ĐH, các cấp ủy cơ sở đã nhanh chóng xây dựng hoàn thiện chương trình hành động, triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Văn Hạng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Hiệp, cho biết: Ngày 19-5, ĐH Đảng bộ xã thành công tốt đẹp. Đảng ủy đã tiến hành phân công cấp ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, sắp xếp bố trí nhiệm vụ mới cho 3 cấp ủy viên. Đồng thời, Đảng ủy xây dựng quy chế làm việc; chỉ đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết ĐH. Trước mắt là khảo sát vận động nhân dân hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu và đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí mở rộng, tráng bê tông tuyến đường nam Kinh Đứng ở ấp Đông Lợi và ấp Đông Phước dài 2.000m, rộng 4m. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả và chuyển diện tích ruộng kém hiệu quả sang vườn trồng cây ăn trái để đạt mục tiêu đến năm 2025 xã có 350ha vườn; chuyển ruộng kém hiệu quả sang trồng màu, nhất là trồng sen để tăng thu nhập của người dân...  

Về ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Châu Việt Tha cho biết: Đến nay, Thường trực Thành ủy thông qua văn kiện ĐH đảng bộ huyện. Huyện ủy đã thực hiện xong quy trình, phương án nhân sự trình BTV Thành ủy xem xét. Các điều kiện khác như cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ ĐH, bảo đảm an ninh trật tự cũng được chuẩn bị chu đáo. Dự kiến, ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Cờ Đỏ sẽ tổ chức ngày 24, 25 và 26-6 tới.

  Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết