12/10/2024 - 09:32

Nhân lên những hành động đẹp 

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện nhiều hoạt động xã hội từ thiện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hội LHPN phường Cái Khế phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức điểm bán dừa tươi gây quỹ ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều vừa tham gia chương trình hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 3 (bão Yagi) trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Từ ngày 24 đến 28-9, đoàn cán bộ HĐND quận Ninh Kiều đến thị xã Sa Pa trao chi phí hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho bà con bị thiệt hại do bão lũ, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Hội LHPN quận Ninh Kiều trao 20 triệu đồng đến Hội LHPN thị xã Sa Pa để tổ chức những suất ăn cho lực lượng thực hiện khắc phục bão lũ và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị ảnh hưởng cơn bão. Đó là số tiền do cán bộ, hội viên, phụ nữ quận Ninh Kiều chung tay đóng góp. Theo chị Hồng Nga, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, đoàn kết một lòng hướng về đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3, các cấp Hội Phụ nữ quận đã vận động xã hội hóa và huy động hội viên, phụ nữ đóng góp nhiều vật phẩm thiết yếu, tiền mặt với tổng trị giá 275 triệu đồng.

Cùng với Hội LHPN quận Ninh Kiều, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố đồng loạt phát động, kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Qua đó, Hội LHPN TP Cần Thơ đã thực hiện 2 chuyến xe “San sẻ yêu thương”, đưa khoảng 10 tấn hàng hóa đến với phụ nữ, trẻ em và đồng bào tỉnh Yên Bái, Lạng Sơn với tổng trị giá trên 946 triệu đồng.

Những năm qua, hàng loạt chương trình an sinh xã hội được các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ triển khai sâu rộng. Nhiều chương trình, mô hình Dân vận khéo, như: “Tủ áo dài kết nối yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Nắm gạo nghĩa tình”, “Tổ phụ nữ từ thiện giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Một tấm áo, một chân tình”, câu lạc bộ “Phụ nữ chung tay hỗ trợ phụ nữ yếu thế”, “Tổ nấu cơm cháo từ thiện”... đã trở thành cầu nối, kịp thời sẻ chia, trao hàng ngàn phần quà đúng địa chỉ phụ nữ, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được cán bộ, hội viên phụ nữ các đơn vị triển khai có hiệu quả. Tháng 5-2024, Hội LHPN TP Cần Thơ và Hội Nữ doanh nhân thành phố ký kết bản ghi nhớ nhận đỡ đầu 20 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với tổng số tiền hỗ trợ khoảng 936 triệu đồng. Hiện nay, tất cả 71 cháu mồ côi do COVID-19 của TP Cần Thơ đều được các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu. Hơn 2 năm thực hiện chương trình, toàn thành phố có 43 “mẹ đỡ đầu” là cán bộ, hội viên phụ nữ tại các địa phương và 32 “mẹ đỡ đầu” gián tiếp đỡ đầu từ xa cho các trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các “mẹ đỡ đầu” thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ chăm lo mọi mặt cho trẻ, với số tiền trên 4,5 tỉ đồng; tặng trên 3.000 phần quà, 364 suất học bổng, 71 chiếc xe đạp; xây dựng 7 căn nhà và mô hình sinh kế... giúp các cháu có thêm nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Hội còn duy trì nhiều mô hình hiệu quả: “Phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”... Mỗi cơ sở Hội, tùy thế mạnh của đơn vị, đặc thù địa phương đã nỗ lực duy trì hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo cho đời sống hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp Hội đã hỗ trợ 42.626 lượt hội viên phụ nữ vay vốn; hỗ trợ 2.025 hội viên vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Cần Thơ. 100% cơ sở Hội duy trì các nguồn vốn từ các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, góp vốn xoay vòng, giúp hàng ngàn chị em vay vốn phát triển kinh tế hiệu quả. Các cấp Hội thường xuyên tạo điều kiện để chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; vận động hội viên khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi... 9 tháng qua của năm 2024, các cấp Hội tư vấn, giới thiệu 4.672 chị làm việc tại các công ty trong và ngoài địa bàn; phối hợp mở lớp dạy nghề làm bánh, pha chế, chăm sóc da miễn phí cho 166 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời, các cấp Hội cũng nỗ lực duy trì các mô hình sinh kế hiệu quả, giúp hội viên, phụ nữ nâng cao mức sống, góp phần vào công tác an sinh xã hội của thành phố.

Theo chị Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, những năm qua, các cấp Hội LHPN thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế bằng những việc làm thiết thực. Hầu hết các chương trình an sinh xã hội của phụ nữ từ cấp thành phố đến cơ sở đều nhận được sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp hội viên, phụ nữ. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng, thúc đẩy phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết