Theo đánh giá của Ðoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) của Bộ Y tế, trên địa bàn TP Cần Thơ (cũ) bệnh SXH đang có nguy cơ bùng phát dịch, tiệm cận “đèn đỏ”...

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống SXH thăm hỏi người dân ở xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ.
Ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tăng rất nhanh
Qua kiểm tra thực địa tại 1 xã và Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, thành viên đoàn công tác ở Viện Pasteur đánh giá tốc độ gia tăng ca bệnh SXH trên địa bàn TP Cần Thơ (cũ) nhanh, tiệm cận “đèn đỏ”. Số ca “lấy đà” rất nhanh. Ðỉnh của bệnh SXH thường là tháng 9 và 10.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ, tính từ 1-1-2025 đến 25-7-2025, ghi nhận 561 ca SXH, tăng 226 ca so với cùng kỳ 2024. Trong 25 ngày của tháng 7, đã ghi nhận 199 ca mắc SXH, tăng gấp 2 lần so với tháng 6-2025 (199/99). Song hành cùng ca bệnh, ổ dịch SXH được ghi nhận là 256 ổ dịch, trong đó chỉ tính riêng trong 25 ngày của tháng 7 là 100 ổ dịch, chiếm 39% tổng số ổ dịch, tăng rất cao so với các tháng trước đó.
Ngoài ra, tỷ lệ bệnh nặng chiếm 3,6% số ca bệnh, diện mắc SXH rất rộng, ca bệnh ghi nhận ở tất cả 9 quận, huyện và 78/80 xã, phường TP Cần Thơ (cũ). Trong 21 ca bệnh được lấy mẫu phân lập vi rút đều mắc tuýp DEN 2. Ðây là tuýp nguy cơ đưa đến bệnh cảnh nặng. Ngoài việc nhận mẫu máu bệnh nhân để xét nghiệm, Viện Pasteur sẵn sàng hỗ trợ Cần Thơ xét nghiệm mẫu muỗi.
Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ là bệnh viện chuyên điều trị bệnh SXH cho cả vùng ÐBSCL. Theo lãnh đạo bệnh viện, tổng số ca nội trú tiếp nhận điều trị đến ngày 29-7-2025 là 554 ca, tăng 51% so với cùng kỳ 2024; trong đó số ca ở TP Cần Thơ (cũ) là 268 ca, tăng 77%. Số ca ngoại trú cũng rất đông, tiếp nhận 614 ca bệnh, tăng 52%; trong đó TP Cần Thơ (cũ) ghi nhận 342 ca, tăng 68%.
Trong lúc ca bệnh tăng thì tình hình thuốc của bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn. Test nhanh thử NS1 hiện không còn, bệnh viện đang chờ báo giá để đấu thầu lại. Thuốc Dextran 40 cao phân tử điều trị sốc SXH theo phác đồ chưa được cấp số đăng ký tại Việt Nam. Nguồn cung dung dịch Albumin không ổn định. Bệnh viện kiến nghị Bộ Y tế xem xét cho nhập khẩu những mặt hàng này để có nguồn cung ổn định khi dịch bệnh xảy ra.
Quyết liệt dập dịch
Ths Võ Hải Sơn, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, Trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống SXH, cho biết, bệnh SXH đang diễn biến rất phức tạp, chu kỳ trước đây 5 năm có dịch lớn, gần đây, rút ngắn 3 năm 1 lần. Năm 2025, rơi vào chu kỳ 3 năm, cộng với thời tiết mưa đan xen nắng nóng, tạo điều kiện muỗi vằn phát triển. Hiện nay, số ca mắc SXH khu vực phía Nam tăng 70% so với cùng kỳ. Bộ Y tế rất quan tâm công tác phòng, chống bệnh tại địa phương vì TP Cần Thơ là thủ phủ của ÐBSCL, giao thương đi lại rất lớn, các bệnh viện của thành phố đảm nhiệm điều trị cho cả vùng ÐBSCL. Vì thế, các bệnh viện trong công tác điều trị phải tính toán, chuẩn bị cho cả vùng.
Về phòng, chống dịch bệnh SXH tập trung diệt lăng quăng, diệt muỗi và phát hiện, điều trị sớm ca bệnh, ngăn chặn lây lan; Ths Võ Hải Sơn, thông tin, để làm được việc này cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. Ngành Y tế chủ động tham mưu, cảnh báo tình hình dịch bệnh với chính quyền địa phương; đồng thời tăng cường truyền thông về bệnh SXH, nhất là thân nhân nuôi bệnh ở các bệnh viện, không để có ổ dịch SXH ngay trong cơ sở điều trị.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh SXH, Bs.CKI Lê Phúc Hiển, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật - Kiểm dịch Y tế quốc tế, CDC Cần Thơ, cho biết, CDC đã tham mưu Sở Y tế tổ chức ngay chiến dịch diệt lăng quăng, phòng chống SXH trong tháng 8 (sớm 1 tháng so với các năm trước). Lãnh đạo CDC Cần Thơ cho biết thêm: Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, khi dịch nhỏ, dập xuống nhanh, khi dịch đã lan rộng, dập dịch rất vất vả, tập trung lực lượng cả tháng mới dập được dịch. Vì vậy CDC Cần Thơ tiếp tục tham mưu Sở Y tế, lãnh đạo thành phố quyết liệt phòng, chống SXH.
Bài, ảnh: H.HOA