Các chương trình tín dụng chính sách (TDCS) xã hội là kênh cho vay ưu đãi giúp hội viên, đoàn viên (HV, ĐV) tạo việc làm, tăng thu nhập. Các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn thành phố đã quản lý tốt và hướng dẫn HV, ĐV sử dụng hiệu quả vốn vay trong các mô hình sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Hội viên phụ nữ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng vay vốn ưu đãi để kinh doanh mặt hàng quần áo may sẵn, nâng cao thu nhập.
Tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ về vốn vay của các tổ chức chính trị - xã hội (Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên), sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình TDCS 6 tháng đầu năm 2024, bà Võ Kim Thoa, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao vai trò 4 hội, đoàn thể nhận ủy thác trong quản lý, sử dụng vốn vay, nỗ lực xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình cho HV, ĐV.
Theo Chi nhánh NHCSXH thành phố, đến cuối tháng 6-2024, tổng dư nợ 17 chương trình TDCS gần 4.226,5 tỉ đồng, với 94.940 hộ còn dư nợ. Trong đó, dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 1.807 tỉ đồng, với 42.317 hộ còn dư nợ; cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên 711 tỉ đồng, với 22.604 hộ còn dư nợ. Tổng dư nợ ủy thác qua 4 hội, đoàn thể gần 4.224 tỉ đồng, với 94.861 hộ còn dư nợ; nợ quá hạn trên 9,3 tỉ đồng, tỷ lệ 0,22%. Cụ thể, Hội LHPN quản lý trên 1.939,7 tỉ đồng, với 42.000 hộ còn dư nợ, nợ quá hạn trên 4,3 tỉ đồng; Hội Nông dân quản lý trên 1.489,6 tỉ đồng, với 35.484 hộ còn dư nợ, nợ quá hạn trên 3,2 tỉ đồng. Hội Cựu chiến binh quản lý gần 471,5 tỉ đồng, với 10.268 hộ còn dư nợ, nợ quá hạn 934 triệu đồng. Đoàn Thanh niên quản lý trên 323 tỉ đồng, với 7.109 hộ còn dư nợ, nợ quá hạn 776 triệu đồng.
Theo ông Lăng Chánh Huệ Thảo, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố, các cấp hội, đoàn thể không chỉ làm tốt việc quản lý vốn, còn tích cực hướng dẫn HV, ĐV sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, hình thành nhiều mô hình khởi nghiệp, làm ăn hiệu quả của HV, ĐV tại các địa phương. Đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể cũng cho biết, nhờ được tiếp cận vốn vay kịp thời, đúng lúc, HV, ĐV có điều kiện xây dựng và nhân rộng mô hình làm ăn phù hợp khả năng bản thân và gia đình. Nhiều HV, ĐV mạnh dạn cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới, nhạy bén chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu, xu hướng người tiêu dùng. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, đề xuất NHCSXH xem xét, đáp ứng đủ vốn vay TDCS theo nhu cầu phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất quy mô lớn, có thể thu hút, tạo việc làm cho nhiều lao động…
Hơn 5 năm nay, ông Trần Văn Em, khu vực Thới Thuận A, phường Thới An, quận Ô Môn, trồng 6 công vườn nhãn Ido và ổi lê. Ông Em linh hoạt vận dụng 50 triệu đồng vốn vay ưu đãi, kiến thức lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái cùng kinh nghiệm nhà vườn lâu nay để chăm bón nhãn và ổi đạt năng suất cao. Ông Em nói: “Vườn nhãn đang ra trái đợt 3, tôi hy vọng sẽ bán được giá cao tầm tháng 8 tới. Năm 2023, tôi thu lợi nhuận 60 triệu đồng từ vườn nhãn. Riêng ổi lê tôi bán khoảng 500 kg/tuần, giá từ 3.500-8.000 đồng/kg”. Còn chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, phấn khởi khi mở quán bán bánh mì, bún thịt xào mỗi sáng trước nhà. Chị Mỹ Hạnh chia sẻ: “Gần 3 năm nay, tôi được vay 70 triệu đồng mở tiệm bán nước giải khát và dịch vụ rửa xe do chồng tôi quán xuyến. Nắm bắt nhu cầu thực khách, tôi bày bán thêm điểm tâm sáng, thu nhập trên 300.000 đồng/ngày. Tuy bận rộn hơn trước nhưng thu nhập khá, tôi vui lắm”. Hay anh Ngô Hải Đăng, khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, được Đoàn phường giới thiệu vay vốn ưu đãi 30 triệu đồng để mở rộng mô hình trồng hành lá thay thế giống bắp lúc trước. Cha anh Đăng mướn thêm đất trồng 4 công hành lá. Anh Đăng cho biết: “Trồng hành ít vốn đầu tư, nhẹ công chăm sóc, đầu ra ổn định. Mỗi năm, tôi trồng từ 4-5 vụ hành. Trồng hơn 2 tháng thì thu hoạch, lợi nhuận từ 15 triệu đồng/công/vụ, tùy thời giá thu mua”.
Theo bà Võ Kim Thoa, nguồn vốn vay ưu đãi đã và đang phát huy hiệu quả, tích cực đồng hành giúp HV, ĐV có việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống. Thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH thành phố tập trung ưu tiên cho vay đủ vốn các mô hình có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Chi nhánh phối hợp các hội, đoàn thể khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của HV, ĐV, tranh thủ các nguồn vốn để cho vay theo quy định. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố phát động phong trào huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân thông qua hình thức gởi tiết kiệm tại NHCSXH, để tăng nguồn vốn vay đáp ứng nhu cầu của người dân.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG