06/08/2010 - 21:44

Nguồn cung giảm, giá tiêu xuất khẩu tăng

Trong 7 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu hạt tiêu đạt 85.000 tấn, kim ngạch khoảng 274 triệu USD. Theo dự báo tổng sản lượng thu hoạch vụ tiêu năm nay là 90.000 tấn, thì từ nay đến cuối năm chỉ còn khoảng vài ngàn tấn tiêu xuất khẩu, trong đó có nhiều hợp đồng đã ký dài hạn từ trước. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng, bình quân 33,4% so với cùng kỳ năm 2009, hiện ở mức 3.100 USD/tấn, giúp nâng giá tiêu trong nước tăng vọt. Theo Hiệp hội Tiêu Việt Nam (VPA), giá mua tiêu đen ở một vài địa phương đang ở mức 80.000 đồng/kg, tiêu trắng trên 100.000 đồng/kg, mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Với mức giá hiện tại, tính ra nông dân mất 30.000 - 40.000 đồng/kg, do những tháng đầu năm, giá thu mua trong nước chỉ trên dưới 40.000 đồng/kg.

Nông dân thu hoạch tiêu. Ảnh:anninhthudo 

Việt Nam đang là nước sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu đen hàng đầu thế giới, với doanh số năm 2009 chiếm một nửa giao dịch toàn cầu, trên cả Ấn Độ. Tuy nhiên, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam và Ấn Độ trong năm 2010 dự báo giảm lần lượt là 20% và 30%. Thời tiết và sâu bệnh cũng làm sản lượng hạt tiêu của các nước xuất khẩu lớn khác như Indonesia, Malaysia và Brazil (Việt Nam và Ấn Độ cùng với 3 nước này chiếm đến 80% sản lượng tiêu toàn cầu). Do vậy, sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2010 chỉ khoảng 230.000 tấn, giảm 60.000 tấn so với dự báo của Hiệp hội Tiêu thế giới và giảm 18% so với năm 2009. Theo thông tin của VPA, trong quí I và quí II chỉ có Việt Nam, Ấn Độ cung cấp tiêu cho thị trường thế giới. Malaysia và Indonesia từ tháng 8 trở đi mới thu hoạch, riêng Brazil phải đến cuối năm. Đây là nguyên nhân đẩy giá tiêu thế giới tăng mạnh, dao động ở mức 3.300-3.800 USD/tấn trong tháng qua. Mức giá này tăng 22,5% so với đầu năm nay và khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2009.

Giá tiêu xuất khẩu dự báo sẽ tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao trong thời gian tới, do nguồn cung cho xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, hiện tại nguồn cung hạt tiêu xuất khẩu trong nước không còn nhiều. Hơn nữa, so sánh với giá tiêu thế giới, giá tiêu xuất khẩu Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều. Điều đó cho thấy, dù đang là nước xuất khẩu tiêu số một thế giới (chiếm 60% nguồn cung thị trường), nhưng hiện tại việc quyết định giá tiêu xuất khẩu của nước ta còn phụ thuộc vào đối tác nước ngoài và nhu cầu thị trường chứ chưa thể chi phối thị trường. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm, Mỹ nhập 8.300 tấn hạt tiêu Việt Nam, trị giá gần 27 triệu USD, tăng 91,3% về lượng và tăng hơn 100% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ 2 là thị trường Đức với lượng xuất khẩu vào thị trường này đạt 8.200 tấn, tăng 91,1% và trị giá gần 26 triệu USD, tăng gần 150% so với cùng kỳ 2009. Ba thị trường lớn tiếp theo của hạt tiêu Việt Nam đều đạt trên 12 triệu USD là Ấn Độ 4.400 tấn; Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất với 4.200 tấn và Hà Lan 3.700 tấn.

VPA khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu tiêu không nên ký kết hợp đồng lớn, tránh tình trạng khi giá tăng cao nhưng lại không có hàng để bán. Ngoài ra, doanh nghiệp cần chú trọng tới khâu chế biến hạt tiêu để gia tăng giá trị xuất khẩu và làm chủ về giá trên thị trường thế giới, đặc biệt là Mỹ - thị trường nhập khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam. Các doanh nghiệp thành viên VPA từ nay đến cuối năm cần theo dõi sát giá thị trường thế giới và dự trữ để bán ra khi giá tốt nhất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến khâu chế biến để tăng giá trị xuất khẩu cho hạt tiêu. Giá xuất khẩu tiêu trắng thường cao hơn giá xuất khẩu tiêu đen khoảng 1,5 lần, nhưng nhiều năm qua, sản lượng tiêu trắng chiếm chưa tới 20% tổng lượng xuất khẩu tiêu của cả nước.

N.MINH

Chia sẻ bài viết