08/01/2023 - 18:53

Người Cà Mau - Bạc Liêu sống ở Cần Thơ họp mặt đồng hương 

(CT) - Ngày 8-1, Ban Liên lạc đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu tổ chức họp mặt hơn 400 đồng hương đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP Cần Thơ.

Ban Liên lạc đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu mới ra mắt tại buổi họp mặt. 

Ðây là hoạt động truyền thống 34 năm qua, định kỳ hai năm/lần vào dịp Tết. Theo thống kê, thành phố hiện có hơn 1.000 hộ quê quán ở Cà Mau, Bạc Liêu, phần đông là cán bộ, viên chức các sở ngành y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp và hơn 10.000 sinh viên Cà Mau, Bạc Liêu đang học đại học, cao đẳng tại Cần Thơ. Với vai trò kết nối, Ban Liên lạc có nhiều hoạt động đoàn kết, hỗ trợ những người con xa xứ, đồng thời, tích cực góp sức cho công tác an sinh xã hội quê nhà. Giai đoạn dịch COVID-19, Ban Liên lạc huy động gần 11 tỉ đồng hỗ trợ địa phương.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, ghi nhận sự chung tay của bà con đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Thời gian tới, mong rằng Ban Liên lạc và bà con đồng hương Cà Mau - Bạc Liêu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố đang cư trú và đóng góp xây dựng tỉnh nhà.

Tin, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết