25/06/2017 - 17:13

Nghiêm túc xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Đồng chí Võ Thanh Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Tuyền, khẳng định:"Nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4 khóa XII) và Chỉ thị 05, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức (CB, ĐV, CC) phường càng thể hiện rõ tinh thần tiền phong, gương mẫu trong giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2017 đạt từ 65-75%, một vài chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch năm".

Trong những ngày này, đồng chí Hồ Ngọc Hỷ, Chủ tịch UBMTTQVN, kiêm Trưởng khối vận phường hết đến địa bàn dân cư vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình đèn chiếu sáng; lại đến các doanh nghiệp, mạnh thường quân vận động gạo tặng các cụ già neo đơn; vận động xây nhà đại đoàn kết… Đồng chí Hồ Ngọc Hỷ bộc bạch: "Thực hiện NQTW4 khóa XII, tôi luôn nêu cao ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận, mặt trận của phường…". Theo các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQVN phường, với sự gương mẫu, năng động của đồng chí Hỷ, từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN phường đã phối hợp với cán bộ khu vực Bình Thường B vận động nhân dân đóng góp 65 triệu đồng xây dựng 2km đèn chiếu sáng; vận động 700kg gạo tặng 10 cụ già neo đơn; vận động 32 triệu đồng xây 1 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo; xây dựng 12 mô hình "dân vận khéo"…

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cán bộ, đảng viên, công chức phường Long Tuyền cam kết không có biểu hiện suy thoái, gương mẫu phục vụ nhân dân.

Đồng chí Võ Thanh Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: "Đảng ủy phường tổ chức nghị quán triệt thực hiện NQTW4 khóa XII cho trên 98% ĐV; chỉ đạo các đoàn thể phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhờ vậy, hầu hết CB, ĐV và đoàn viên, hội viên đều hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của nghị quyết quan trọng này; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Các ĐV ký cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần NQTW4 khóa XII, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV (Quy định 55). Qua đó, ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, tinh thần gương mẫu của CB, ĐV, CC được nâng lên. Đồng chí Võ Hồng My, CC Văn phòng Thống kê phường, nói: "Học tập, vận dụng NQTW4 khóa XII, Chỉ thị 05 và Quy định 55, tôi luôn làm việc đúng giờ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, tận tình hướng dẫn thủ tục hành chính để người dân không phải tới lui nhiều lần. Đồng thời, đề nghị các công chức thẩm định hồ sơ, trình ký nhanh gọn để người dân không phải chờ đợi lâu…".

Đảng ủy phường Long Tuyền cũng đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường, trong đợt kiểm điểm cuối năm 2016 gắn với kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII, Đảng bộ chưa phát hiện trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tuy nhiên, Đảng ủy cũng phân tích, chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo lập lại trật tự đô thị, phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường… Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, Đảng ủy chỉ đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể phường và khu vực tăng cường quản lý xây dựng, cưỡng chế 6 trường hợp xây dựng không phép; củng cố, nâng chất hoạt động các hợp tác xã và tổ hợp tác, thành lập thêm 4 tổ hợp tác trồng cây có múi. Đặc biệt, trong 6 tháng qua, phường đã vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất trị giá 10,13 tỉ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết