24/12/2018 - 07:41

Nghiêm túc “tự soi, tự sửa” 

Đảng bộ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh hiện có 17 chi bộ, 200 đảng viên (ĐV). Hai năm qua, hầu hết cán bộ (CB), ĐV Đảng bộ xã nghiêm túc thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) do Huyện ủy Vĩnh Thạnh phát động, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nếu như đầu năm 2017, Đảng bộ có gần 50% ĐV biểu hiện một phần suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì đến nay không còn trường hợp có biểu hiện.

Trong họp lệ chi bộ, đảng viên xã Vĩnh Trinh nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”. Trong ảnh: Chi bộ ấp Vĩnh Lân kiểm điểm năm 2018.

Cùng với tổ chức quán triệt sâu rộng, ký cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 2 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã Vĩnh Trinh chỉ đạo CB, ĐV đẩy mạnh phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm theo NQTW4 khóa XII do Huyện ủy phát động. Đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Đầu năm 2017, qua “tự soi” Đảng bộ xã có 71 ĐV tự nhận có biểu hiện một phần suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cụ thể như: chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng; không sâu sát quần chúng, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình đơn vị mình; tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, che giấu khuyết điểm; mê tín dị đoan… Với tinh thần quyết tâm cao và tự giác của CB, ĐV, sự giám sát chặt chẽ của cấp ủy, 2 năm qua, từng CB, ĐV đã “tự sửa” có hiệu quả.

Tìm hiểu tại Chi bộ Trường Mầm non Vĩnh Trinh 2, đồng chí Dương Thị Kim Thoa, Bí thư chi bộ, cho biết: “Năm 2017, qua thực hiện “tự soi”, chi bộ có 2 ĐV là giáo viên có biểu hiện một phần suy thoái. Cụ thể, đồng chí N.T.P.H biểu hiện mê tín dị đoan (hay xem bói); đồng chí P.T.D.H ít phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ, trong tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nhằm giúp các ĐV này khắc phục khuyết điểm, trong họp lệ hằng tháng, chi bộ đề nghị từng đồng chí kiểm điểm nghiêm túc kết quả “tự sửa”, đồng thời đóng góp ý kiến thẳng thắn, chân tình. Đến nay, chi bộ không còn ĐV có biểu hiện suy thoái”.

Tại chi bộ ấp Vĩnh Phụng, đầu năm 2017 cũng có một số ĐV, thậm chí cả Bí thư chi bộ có biểu hiện một phần suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống như: nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với sự giám sát chặt chẽ của chi bộ và tinh thần tự giác vươn lên, đến nay, từng ĐV đã khắc phục được những khuyết điểm ấy. Đồng chí Nguyễn Lương Tâm, ĐV ấp Vĩnh Phụng nói: “Tự soi” tôi thấy, trước đây tôi còn nể nang, né tránh trong phê bình; ít phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ. “Tự sửa” khuyết điểm này, 2 năm qua tôi chịu khó học hỏi cách đóng góp ý kiến của những ĐV có kinh nghiệm, nghiên cứu để hiểu nhiều lĩnh vực. Từ đó, tôi đã mạnh dạn đóng góp ý kiến cho đồng chí và chi bộ”.

Ở chi bộ ấp Vĩnh Lân, thực hiện “tự soi”, CB, ĐV trong chi bộ thẳng thắn nhận khuyết điểm chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế chưa đạt yêu cầu, thực hiện giải pháp giảm nghèo chưa bền vững. Đồng chí Đỗ Thành Đá, Bí thư Chi bộ, cho biết: “Quyết tâm khắc phục khuyết điểm, năm 2018, chi bộ chỉ đạo CB, ĐV tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng 2 cánh đồng lớn 200ha; chỉ đạo các đoàn thể hỗ trợ nhân dân vay 3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm ăn; vận động xã hội hóa xây 10 căn nhà tình thương tặng các gia đình khó khăn. Với sự giúp đỡ nhiều mặt, năm nay có 25 hộ thoát nghèo”. Còn theo đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng trạm Y tế xã, qua “tự soi”, đầu năm 2017 một vài ĐV trong chi bộ tinh thần, thái độ phục vụ chưa tốt nên chi bộ tập trung kiểm tra, chấn chỉnh và yêu cầu từng trường hợp khắc phục khuyết điểm nghiêm túc. Năm 2018 không còn tình trạng làm người dân phiền hà, phản ánh, số lượng người dân đến khám bệnh tăng gấp đôi so với trước...

Đối với tập thể BTV Đảng ủy xã, việc “tự soi, tự sửa” cũng được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Theo đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Thường trực Đảng ủy xã, qua “tự soi”, năm 2017, BTV Đảng ủy không có trường hợp biểu hiện suy thoái, nhưng còn những khuyết điểm như chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp chưa hiệu quả; chỉ đạo vận động bao phủ bảo hiểm y tế chưa đạt chỉ tiêu. “Tự sửa” khuyết điểm này, năm 2018, BTV Đảng ủy chỉ đạo vận động nhân dân đưa 90% giống lúa Đài thơm 8 và lúa nếp vào sản xuất trên 90% diện tích thay thế các giống lúa khác; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh cho nhân dân. Năm 2018, tổng sản lượng lúa của xã tăng hơn 4.000 tấn, lợi nhuận mỗi héc-ta tăng 30,5 triệu đồng so với năm 2017. BTV Đảng ủy chỉ đạo nhiều giải pháp như giao chỉ tiêu từng tập thể, CB, ĐV vận động bảo hiểm y tế và tăng cường trách nhiệm của cấp ủy viên trong chỉ đạo vận động bảo hiểm y tế nên năm 2018 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 85% dân số.

Nhờ thực hiện nghiêm túc phong trào “tự soi, tự sửa”, 2 năm qua, các mặt công tác, phong trào của xã Vĩnh Trinh có sự chuyển biến tích cực. Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, không có ĐV vi phạm, không còn ĐV biểu hiện suy thoái. Năm 2018, tất cả 15 chỉ tiêu xã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết