10/11/2025 - 08:39

Ngày mới trên quê hương Nam Kỳ khởi nghĩa 

Xã Hòa Tú, TP Cần Thơ là cái nôi cách mạng, nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vào tháng 11-1940, gắn liền với tên tuổi của vị Thủ lĩnh - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Văn Ngọc Chính và hai người anh, em Văn Ngọc Tố và Văn Ngọc Nhụy. 85 năm trôi qua, mảnh đất anh hùng ngày càng phát triển toàn diện, trở thành vùng quê đáng sống, chất lượng đời sống người dân không ngừng nâng cao. Giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống cách mạng cũng luôn được địa phương gìn giữ, phát huy, truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay.

Tượng đài và phù điêu lưu dấu sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa ở Hòa Tú 1940.

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2025), Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ trân trọng giới thiệu bộ ảnh do nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Ngọc Nhuần, con trai út của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Văn Ngọc Chính, thực hiện.

Di tích quốc gia Đình Hòa Tú, nơi diễn ra Nam Kỳ khởi nghĩa ở Hòa Tú.

Người mẹ Hòa Tú anh hùng.

Đường về Ngọc Tố - xã nông thôn mới vinh dự mang tên đồng chí Văn Ngọc Tố. Đây cũng là một trong những địa điểm diễn ra Nam Kỳ khởi nghĩa cách đây 85 năm.

Thầy trò Trường THPT Văn Ngọc Chính bên Tượng đài vị Thủ lĩnh Nam Kỳ khởi nghĩa Hòa Tú 1940.

Quê hương ngày mới với nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, nổi bật là mô hình xen canh lúa - tôm với thương hiệu lúa ST25 vang danh thế giới.

Mô hình chuyên canh tôm chất lượng cao ở xã Ngọc Tố.

Trẻ em Hòa Tú vui bước đến trường.

Tuổi trẻ Trường THPT Hòa Tú - khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VĂN NGỌC NHUẦN

Chia sẻ bài viết