17/02/2025 - 16:06

Ngành y tế tăng cường phòng chống dịch cúm mùa 

(CTO) - Ngày 17-2, Sở Y tế TP Cần Thơ có công văn gửi các cơ sở khám chữa bệnh công lập, ngoài công lập, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố và trung tâm y tế quận, huyện về việc tăng cường phòng chống dịch cúm mùa.

Theo Bộ Y tế, hệ thống giám sát dựa vào sự kiện tại Việt Nam ghi nhận các thông tin về đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản. Dữ liệu công bố ngày 31-1-2025 của Viện Truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản cho thấy từ ngày 2-9-2024 đến 26-1-2025, tại quốc gia này ghi nhận khoảng 9,5 triệu trường hợp mắc cúm mùa. Tại Việt Nam, hiện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 8 bệnh nhân mắc cúm, trong đó 1 bệnh nhân đang phải đặt ECMO.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm mùa, Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh công lập, ngoài công lập thực hiện tốt việc phân luồng, khám sàng lọc, đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, cách ly điều trị người bệnh; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo, lưu ý các trường hợp nguy cơ cao. Đồng thời, thông báo ngay cho CDC Cần Thơ về chùm ca bệnh viêm hô hấp nghi do virus để phối hợp điều tra, xử lý, vận chuyển mẫu bệnh phẩm; đảm bảo hậu cần, thuốc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công tác điều trị...

CDC Cần Thơ tăng cường giám sát, đánh giá nguy cơ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm mùa kịp thời, đặc biệt là tiêm vaccine phòng bệnh. Phối hợp ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc truyền thông về phòng chống dịch cúm mùa tại các trường học; phối hợp triển khai hiệu quả các chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh với ngành y tế; đảm bảo đầy đủ hóa chất, vật tư, trang thiết bị, vaccine phục vụ cho công tác phòng chống dịch cúm trên địa bàn...

Trung tâm y tế quận, huyện theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan bùng phát; tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục kiểm tra giám sát xử lý ổ dịch tại các cơ sở giáo dục, nhất là các điểm trường mẫu giáo, nhà trẻ để phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp bệnh, chùm ca bệnh, ổ dịch cúm và viêm đường hô hấp cấp chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng và các cơ sở y tế để phối hợp triển khai xử lý kịp thời, hạn chế lây lan.

H.HOA

Chia sẻ bài viết