14/07/2011 - 15:13

Ngân hàng Thế giới tài trợ 710 triệu USD cho 3 dự án

Ngày 13-7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Khoản vay Chính sách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư công lần thứ 2; dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long; dự án Cấp nước và nước thải đô thị. Tổng nguồn vốn tài trợ của WB cho ba dự án trên lên tới 710 triệu USD.

Theo đó, khoản vay dự án Cấp nước và nước thải đô thị giai đoạn 1 là 200 triệu USD. Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh cấp nước sạch, thu gom và xử lý chất thải thoát nước. Việc hoàn thành mục tiêu này sẽ được lượng hóa bằng các chỉ số: mở rộng mạng lưới bao phủ, tăng lượng nước thải được xử lý, giảm ngập úng trong khu vực đô thị, tăng cường tính bền vững bằng cách tăng các chỉ số hoạt động, giá nước và phí nước thải.

Khoản vay chính sách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư công lần thứ 2 có tổng trị giá là 350 triệu USD. Các lĩnh vực chính sách được cải thiện trong khuôn khổ khoản vay lần thứ hai tập trung vào các lĩnh vực: rà soát môi trường cho dự án đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn công; quản lý môi trường; chuẩn bị và thẩm định dự án, quản lý tài chính công, giám sát và đánh giá dự án.

Khoản vay thứ 3 dành cho dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với tổng nguồn vốn tài trợ 160 triệu USD. Phạm vi thực hiện dự án tại 7 tỉnh, thành phía Tây vùng ĐBSCL gồm các tỉnh: An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và TP Cần Thơ. Dự án nhằm bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng nước ở vùng ĐBSCL, tăng năng suất nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao công tác cấp nước sạch cho các hộ dân vùng nông thôn và góp phần thích nghi với biến đổi khí hậu.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết