Ở ấp Thới Phước A, xã Thới Tân, huyện Thới Lai, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy Loan có tiếng thuận hòa, chịu khó làm ăn. Anh chị dám nghĩ dám làm và nhạy bén nắm bắt xu hướng thị trường, kịp thời chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Chị Loan (người thứ 2 từ phải qua) giới thiệu mô hình nuôi ếch thịt, nâng cao thu nhập.
Năm 18 tuổi, chị Loan kết hôn với anh Trần Thanh Lâm và mưu sinh với nghề truyền thống trồng 6 công lúa 3 vụ và nuôi heo sinh sản. Chị Loan chịu khó tận dụng các nguồn thức ăn, giảm chi phí chăn nuôi nên heo bán “kiểu gì cũng có lãi” và dành số tiền này để mua phân, thuốc bón ruộng. Trừ chi phí, thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng/công/năm. Thời gian sau, do ảnh hưởng dịch heo tai xanh hoành hành, chị Loan chuyển sang trồng rẫy. Cứ 2 ngày, chị Loan bán các loại rau, củ được vài trăm ngàn đồng. Tích cóp các khoản thu nhập, vợ chồng chị Loan chăm lo 2 con ăn học đến nơi đến chốn.
Thường xuyên cập nhật, học hỏi các mô hình hay, đạt hiệu quả kinh tế, năm 2020, vợ chồng chị Loan cải tạo 3 công vườn và trồng 50 cây sầu riêng Ri6. Vừa tìm tòi, học hỏi kỹ thuật qua mạng xã hội, tham quan các nhà vườn trong và ngoài xã, sau 4 năm, sầu riêng ra trái đợt đầu tiên đạt trên 1,2 tấn, giá thu mua 45.000 đồng/kg. Anh Lâm vui vẻ nói: “Tôi mới trồng sầu riêng, chưa có kinh nghiệm nên năng suất chưa cao. Tôi đang nghiên cứu quy trình kỹ thuật cho trái nghịch mùa để nâng cao thu nhập”. Ngoài ra, vợ chồng chị Loan tiếp tục trồng xen trên 100 cây mít ruột đỏ đang được người tiêu dùng ưa chuộng với giá thu mua khá cao.
Học hỏi kỹ thuật các hộ nuôi ếch và lươn đạt hiệu quả, tháng 10-2024, vợ chồng chị Loan đầu tư 50 triệu đồng xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hồ nuôi, thử nghiệm ương ếch giống và nuôi ếch thịt. Sau 2,5 tháng, chị Loan bán đợt đầu tiên 2.000 con ếch thịt được 700kg, với giá 50.000 đồng/kg. Chị Loan cho biết: “Việc ương ếch giống thành công đã giúp giảm đáng kể chi phí mua con giống. Tôi cho ếch ăn đúng giờ, đầy đủ, tầm 2,5 tháng bán đạt yêu cầu 3-4 con/kg, giá thu mua cũng phù hợp”. Mới đây, chị Loan thả nuôi 9.000 con lươn giống và đang phát triển tốt. Chị Loan chú ý vệ sinh hồ sạch sẽ, thay nước thường xuyên, cho ăn đầy đủ, đảm bảo lươn có môi trường sống thông thoáng, mau lớn, ít hao hụt. Hiện giá lươn giống khá cao, anh Lâm đang thử nghiệm ương giống để giảm chi phí, chủ động hơn trong chăn nuôi và tiêu thụ lươn thịt. Chị Loan ước tính, lươn nuôi tầm 9 tháng, đạt trọng lượng từ 250 gr/con. Giá thu mua dao động từ 80.000-110.000 đồng/kg, đảm bảo nguồn tiêu thụ, thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, chị Loan đang nuôi trên 100 con vịt siêu thịt. Vịt nuôi khoảng 3 tháng đạt từ 3,5-4 kg/con, giá thu mua 45.000 đồng/kg.
Với bấy nhiêu “đầu việc”, một ngày lao động của vợ chồng chị Loan bắt đầu từ 4 giờ sáng đến 20 giờ tối. Mỗi người phụ trách các phần việc cụ thể, không phải thuê thêm nhân công. Chị Loan bộc bạch: “Vợ chồng tôi đã quen và gắn bó với công việc. Thành quả có được từ sự cần cù lao động mỗi ngày là động lực giúp chúng tôi phấn đấu vươn lên khấm khá”.
Chị Liên Quỳnh Phụng, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Tân, cho biết: “Vợ chồng chị Loan chí thú làm ăn, nhạy bén theo dõi, nắm bắt xu hướng thị trường để chuyển đổi phương thức sản xuất phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế. Hội LHPN xã hỗ trợ chị Loan vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi và tham gia chương trình trợ giá giống cây trồng, vật nuôi của huyện để có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, nhân rộng mô hình này để khích lệ phụ nữ trên địa bàn tích cực phát triển kinh tế gia đình”.
Bài, ảnh: MAI THY