21/01/2019 - 14:32

Năng động lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

3 năm qua, nhân dân phường Tân Lộc đã chuyển đổi gần 1.000ha ruộng lên vườn trồng cây ăn trái; đóng góp gần 16 tỉ đồng cùng Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 100 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo; Đảng bộ phường giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh… Đó là những kết quả nổi bật của Đảng bộ phường trong việc lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Lễ trao tặng mái ấm tình thương cho bà Trần Thị Xém, khu vực Long Châu.

Ngày 16-1, chúng tôi cùng lãnh đạo phường Tân Lộc đến dự lễ tặng mái ấm tình thương cho bà Trần Thị Xém, ở khu vực Long Châu. Mái ấm có diện tích xây dựng 32m2, với tổng chi phí 50 triệu đồng, do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường vận động hỗ trợ. Ngồi trong căn nhà thơm mùi sơn, bà Xém phấn khởi nói: “Tôi bị mù, chẳng làm gì được, cuộc sống trông cậy vào sự quan tâm chăm lo của địa phương. Được phường hỗ trợ xây dựng căn nhà tường kín mưa, kín gió nên cuộc sống bớt khó khăn”.

Đồng chí Lê Văn Huấn, Thường trực Đảng ủy phường, cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động xã hội hóa và các nguồn lực được gần 3 tỉ đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 100 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, mái ấm tình thương. Đồng thời, vận động gần 1 tỉ đồng quỹ an sinh xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, khó khăn trong các dịp lễ, Tết, góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, bằng việc hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật, giống cây trồng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân trong phường đã chuyển ruộng lên vườn gần 1.000ha trồng các loại cây ăn trái có hiệu quả cao, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái của phường lên 1.316ha. Anh Trương Thanh Liêm ở khu vực Đông Bình, nói: “Được địa phương vận động, hỗ trợ kỹ thuật, năm 2016 tôi chuyển 7 công ruộng lên vườn trồng mận An Phước. Năm nay, thu hoạch vụ đầu, dự kiến huê lợi khoảng 350 triệu đồng”. 

Đảng ủy phường cũng chỉ đạo huy động các nguồn lực chỉnh trang 4 chợ, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh trật tự nên toàn phường tăng thêm 221 hộ kinh doanh, nâng tổng số hộ kinh doanh lên 1.717 hộ, tạo việc làm cho 5.148 lao động và tăng thêm 34 cơ sở công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, nâng tổng số có 162 cơ sở, tạo việc làm cho 1.082 lao động. Đồng chí Đỗ Trung Ngôn, Phó Chủ tịch UBND phường, khẳng định: “Nhờ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của phường chỉ còn 1,57%, giảm 3% so với đầu nhiệm kỳ”. 3 năm qua, bên cạnh tranh thủ sự đầu tư của quận hơn 65 tỉ đồng xây dựng 2 trường học, trạm y tế và nâng cấp mở rộng 15km đường và 13 cây cầu, phường đã huy động nhân dân đóng góp hơn 16 tỉ đồng và hơn 10.000 ngày công nâng cấp, tráng bê tông hơn 16km đường giao thông và 10 cây cầu...

Song song đó, Đảng ủy phường triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Văn Huấn cho biết: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Các chi bộ thực hiện tốt khâu quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi nên đã kết nạp được 64 đảng viên, đạt 85,3% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ được chú trọng, có 15 cán bộ đi đào tạo đại học chuyên ngành và cao cấp, trung cấp lý luận chính trị nên đến nay 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn. Hằng năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, riêng năm 2018 đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với sự năng động, sáng tạo, 3 năm qua, Đảng bộ phường Tân Lộc đã lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự khởi sắc trên nhiều mặt công tác. Theo đồng chí Lê Văn Huấn, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh cải tạo, phát triển kinh tế vườn gắn với xây dựng mô hình du lịch sinh thái, huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp các chợ truyền thống trên địa bàn, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% và hộ cận nghèo dưới 2%. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Phấn đấu đến năm 2020 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết