26/06/2025 - 22:47

Năng động hỗ trợ thanh niên làm kinh tế 

Thời gian qua, Xã đoàn Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ đồng hành cùng thanh niên thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Nhiều thanh niên đã mạnh dạn chuyển từ đất ruộng lên vườn để trồng cây ăn trái chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập gia đình.


Nhờ chuyển đổi cây trồng đúng hướng, anh Cao Hoàng Mẫn lời hơn 300 triệu đồng/năm.

 

Năm 2016, anh Cao Hoàng Mẫn ở ấp 3, xã Thới Hưng, đã chuyển 2ha đất ruộng lên vườn để trồng nhãn Ido. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng hướng, đến nay mô hình trồng nhãn của anh Mẫn cho thu nhập khá ổn định. Anh Mẫn cho biết: “Cây nhãn Ido trồng 3 năm là cho trái. Từ vụ trái thứ 2 trở về sau, cây cho năng suất càng cao”.

Ðể trồng nhãn Ido hiệu quả, người trồng phải nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc để nhãn cho trái theo ý của mình, tránh tình trạng "được mùa mất giá" và những yếu tố bất lợi do thời tiết. Anh Mẫn chia sẻ: “Giai đoạn nhãn ra đọt non rất dễ bị bệnh và côn trùng tấn công nên phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Song song đó, phải bón phân theo định kỳ để cây phát triển tốt, kháng được sâu, bệnh". Nhờ cách làm này, vườn nhãn của anh Mẫn phát triển xanh tốt, có thu nhập ổn định. Năm 2024, với 2ha nhãn, anh Mẫn thu hoạch được 30 tấn trái, lãi trên 300 triệu đồng.

Năm 2019, anh Trần Tấn Ðạt ở ấp 2, xã Thới Hưng, đã mạnh dạn chuyển đổi 15 công đất ruộng kém hiệu quả để lên vườn. Qua 4 năm thực hiện, đến nay mô hình trồng mãng cầu xiêm xen canh kết hợp sầu riêng của anh mang lại thu nhập ổn định. Anh Ðạt phấn khởi nói: “Vừa qua, tôi thu hoạch được 10 tấn trái mãng cầu xiêm, bán với giá từ 15.000-20.000 đồng/kg. Những năm gần đây, mãng cầu xiêm bán được giá cao và đầu ra rất ổn định”.

Theo anh Ðạt, mãng cầu xiêm có thể cho trái 2 vụ/năm. Anh Ðạt chia sẻ: “Ðặc tính của mãng cầu là thụ phấn chéo. Nếu chúng ta chủ động thụ phấn cho hoa, tỷ lệ đậu trái khá cao và trái to. Tôi cũng áp dụng kỹ thuật bao trái nên mãng cầu nhìn đẹp mắt”. Ðể nâng cao thu nhập từ cây mãng cầu, những năm gần đây, anh Ðạt tìm tòi, học hỏi làm trà mãng cầu để bán ra thị trường. Anh Ðạt cho biết: “Tận dụng những trái mãng cầu không đạt chuẩn xuất bán, tôi thu hoạch để làm trà mãng cầu. Tôi lựa những trái già gọt vỏ, thái mỏng, xắt rồi phơi khô, sau đó rang vàng là có thể sử dụng. Trà mãng cầu xiêm có màu cánh gián, mùi thơm đặc trưng, được thị trường đón nhận, giá bán 300.000 đồng/kg".

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, anh Ðạt còn trồng xen hơn 100 gốc sầu riêng Ri6 và Monthong. Theo anh Ðạt, mãng cầu xiêm trồng 3 năm là cho trái còn sầu riêng trồng từ 4 năm trở lên mới cho trái. Việc trồng xen canh như thế sẽ rút ngắn thời gian chăm sóc. Khi mãng cầu không còn hiệu quả thì đốn bỏ để cây sầu riêng phát triển. Với cách làm này, anh Ðạt đã có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Bên cạnh làm vườn, 10 năm qua, anh Ðạt còn thu mua và bỏ mối gương sen, có thêm khoản thu nhập đáng kể. Anh Ðạt nói: “Tùy vào thời điểm, 1 ngày tôi thu mua từ 500kg đến 1 tấn gương sen. Sau khi thu gom, tôi bán lại ở các điểm thu mua gương sen ở tỉnh Ðồng Tháp”.

Anh Phạm Hoàng Thoại, Phó Bí thư Xã đoàn Thới Hưng, cho biết: “Xã đoàn luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ nhiều thanh niên khởi nghiệp. Sắp tới, Xã đoàn phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn trái cho thanh niên; đồng thời, tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu để giúp thanh niên sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tăng thu nhập”.

Bài, ảnh: K.V

Chia sẻ bài viết