22/01/2021 - 09:30

Nâng chất các mô hình đảm bảo an toàn giao thông 

Nhằm tuyên truyền văn hóa giao thông cho người dân và đoàn viên, thanh niên (ÐVTN), quý I-2021, tuổi trẻ TP Cần Thơ tập trung triển khai các hoạt động, phong trào tham gia xây dựng văn minh đô thị gắn với đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Cụ thể, các cơ sở Ðoàn duy trì và nâng chất mô hình tuyến đường, tuyến hẻm “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp”, “Thắp sáng đường quê”. Ðồng thời, tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội, giáo dục và nhắc nhở ÐVTN chấp hành các quy định ATGT, nhất là trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

ĐVTN quận Ninh Kiều phát tờ rơi tuyên truyền văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân An. 

ĐVTN quận Ninh Kiều phát tờ rơi tuyên truyền văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân An. 

Tiêu biểu như ở Ðoàn phường Cái Khế (quận Ninh Kiều), trong tháng 1, Ðoàn phường đã tiến hành khảo sát, vẽ tranh cổ động tuyên truyền dọc theo tuyến hẻm 108 liên thông với hẻm 114 đường Cách mạng Tháng 8, với tổng chiều dài hơn 100m. Dự kiến từ nay đến đầu tháng 2, ÐVTN phường và sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ vẽ tranh tuyên truyền về văn hóa giao thông, nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường trên các bức tường dọc tuyến hẻm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong cộng đồng. Hiện trên địa bàn quận Ninh Kiều, các cơ sở Ðoàn đã nâng chất 5 tuyến hẻm, tuyến đường đạt tiêu chí “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp” trong tổng số 130 tuyến đường, tuyến hẻm “An toàn - xanh - sạch”. Ðể đạt 2 tiêu chí bổ sung là “văn minh” và “đẹp”, các cơ sở Ðoàn tăng cường phối hợp tuần tra canh gác, tuyên truyền và vận động bà con không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường nhằm giữ gìn trật tự ATGT.

Hay như Quận đoàn Bình Thủy, hàng năm đều ký kết kế hoạch phối hợp với Ban ATGT quận tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cử tình nguyện viên tham gia công tác giữ gìn trật tự ATGT. Ðồng thời, phối hợp lực lượng công an, quân sự và các ngành liên quan tổ chức các buổi ra quân tuần tra, hỗ trợ phân luồng giao thông trên các tuyến đường vào các giờ cao điểm, tránh ùn tắc giao thông. Các cấp bộ Ðoàn trên địa bàn quận cũng đã duy trì 27 tuyến đường, hẻm thanh niên tự quản về an ninh trật tự, trong đó có tiêu chí đảm bảo ATGT. Còn ở huyện Cờ Ðỏ, mỗi Ðoàn cơ sở địa bàn dân cư đều thành lập đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ thực hiện các công trình, phần việc tham gia đảm bảo ATGT, như: xây dựng cầu, đường, phát quang bụi rậm tạo tầm nhìn thông thoáng cho người tham gia giao thông. Tính từ năm 2020 đến nay, tuổi trẻ huyện đã sửa chữa, san lấp 15km đường giao thông, đưa vào sử dụng 3 cầu bê tông, góp phần tạo điều kiện cho bà con lưu thông thuận lợi và an toàn.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, tuổi trẻ thành phố đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Ðặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân nói chung và ÐVTN nói riêng không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; không tụ tập đua xe trái phép, nhằm hạn chế tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết