06/05/2018 - 16:49

Nâng cao trình độ lý luận chính trị 

Nâng cao trình độ lý luận chính trị được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm khắc phục những yếu kém về công tác tư tưởng sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi do các cấp ủy đảng tổ chức là một trong những việc làm thiết thực nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018.

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018 quận Bình Thủy có 14 thí sinh đến từ các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc đăng ký tham gia. Đến với hội thi, mỗi thí sinh chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành. Sau phần thi soạn giáo án, Ban Giám khảo chọn ra 9 thí sinh vào vòng thi giảng và trả lời câu hỏi. Kết thúc hội thi, Thiếu tá Đỗ Như Ý, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy đạt giải Nhất; chị Nguyễn Thị Tuyền, Chi ủy viên Chi bộ Trường THCS Long Tuyền đạt giải Nhì. Đây sẽ là hai thí sinh đại diện quận Bình Thủy tham dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp thành phố năm 2018.

Đánh giá cao kết quả hội thi, đặc biệt là phần thi giảng khá thuyết phục, sáng tạo của Thiếu tá Đỗ Như Ý, đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cho biết: "Hạn chế của phần đông thí sinh là "hơi tham" giảng nên thường chọn những bài học khá dài, cách phân bố thời gian chưa hợp lý nên phần cuối thường "bị đuối". Vì vậy, cách tốt nhất là nên lựa chọn những phần cốt lõi, vấn đề trọng tâm để diễn giải, phân tích kỹ. Từ đó, thể hiện vốn kiến thức sâu rộng, trình độ của giảng viên; tạo sự thu hút, phấn khởi cho người học. Riêng đồng chí Đỗ Như Ý là đã biết lựa chọn, xoáy sâu một vấn đề trọng tâm; đồng thời, linh hoạt, sáng tạo trong việc gợi mở cho học viên tự nghiên cứu tài liệu trong trường hợp "cháy" giáo án…".

Theo đồng chí Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, việc tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị phải đảm bảo cập nhật kiến thức mới, phù hợp đối tượng để giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tiếp tục tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm những vấn đề liên quan đến nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; những nội dung về phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP Cần Thơ cũng đã tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018, thu hút 15 thí sinh là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tham gia. Theo đồng chí Trần Thị Ngọc Đẹp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố, hội thi nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong Đảng bộ; tạo điều kiện để cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng giảng dạy, tuyên truyền; trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau…Đồng chí Trần Thị Ngọc Đẹp cho biết: "Quán triệt sự chỉ đạo của Thành ủy và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên huấn Đảng ủy luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên cơ sở. Đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy luôn nêu cao tinh thần và trách nhiệm đối với công việc được giao, lựa chọn các phương pháp giảng dạy phù hợp, gắn lý luận với thực tiễn; tích cực học tập nâng cao trình độ, cập nhật thông tin làm cho bài giảng phong phú, sinh động. Từ đó, chất lượng công tác giảng dạy lý luận chính trị từng bước nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng".

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Đồng chí Bùi Văn Tại, Bí thư Chi bộ ấp Thới Bình A3, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, cho biết: "Chính từ việc thường xuyên quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tự học tập, rèn luyện về lý luận chính trị, chuyên môn; đồng thời, thực hiện nghiêm công tác quán triệt, học tập nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề, nhận thức của từng cấp ủy, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt…". Đồng chí Nguyễn Văn Hồ, Bí thư Chi bộ ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, cũng chia sẻ: "Nhờ có điều kiện tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, các lớp học tập nghị quyết, bồi dưỡng chuyên đề… tôi có điều kiện cập nhật, nâng cao kiến thức, vận dụng vào thực tiễn hoạt động tại chi bộ. Đồng thời, giúp bản thân trau dồi kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng đạt hiệu quả hơn…". 

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết