27/04/2021 - 20:12

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nâng cao trách nhiệm công dân của sinh viên trong tham gia bầu cử 

(CT) - Chiều 27-4, Thường trực Thành ủy Cần Thơ gồm: ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đến làm việc với ban lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng đi có các thành viên UBBC thành phố, quận Ninh Kiều và phường Xuân Khánh.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra niêm yết danh sách cử tri Khoa Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Lãnh đạo thành phố kiểm tra niêm yết danh sách cử tri Khoa Công nghệ Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

Theo báo cáo của lãnh đạo Trường ĐHCT, Trường chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tiến độ và đúng luật định. Trường đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban. Trường đã đề xuất phường Xuân Khánh thành lập 13 tổ bầu cử, thành lập 7 ban bầu cử, lựa chọn 13 khu vực bỏ phiếu. Tất cả 13 khu vực bỏ phiếu đều đặt tại các khoa, nhà học của trường. Trường đã rà soát, lập danh sách 23.549 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu 2 cấp. Đến ngày 9-4-2021, Trường đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu để cử tri kiểm tra đối chiếu thông tin. Trường đã nhận, ghi xong 24.000 thẻ cử tri và đang gửi về UBND phường Xuân Khánh để đóng dấu. Trường đẩy mạnh và thực hiện tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, sâu rộng; công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện triển khai và có kế hoạch chu đáo.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quang Mạnh đánh giá cao những công việc mà Trường ĐHCT đã thực hiện để chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo Trường ĐHCT tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để sinh viên hiểu và tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật định. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày tổ chức bầu cử không còn nhiều, do vậy, lãnh đạo Trường ĐHCT cần chỉ đạo cán bộ, đảng viên, giảng viên của trường tuyên truyền nhắc nhở sinh viên nâng cao tinh thần, trách nhiệm công dân trong tham gia bầu cử, nhằm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; xác định rõ đây là trách nhiệm và quyền lợi của công dân. Trường cần thông tin cho sinh viên về danh sách cử tri bằng nhiều hình thức như qua nhóm Facebook, Zalo; thực hiện phân phối thẻ cử tri bảo đảm chính xác. Vận động sinh viên tham gia bầu cử đầy đủ, thực hiện bầu đúng, bầu đủ và bầu sớm. Ông Phạm Văn Hiểu cũng đề nghị lãnh đạo Trường ĐHCT tuyên truyền, giáo dục sinh viên nâng cao ý thức cảnh giác để không bị kẻ xấu lợi dụng chia sẻ, đăng tải trên mạng xã hội những nội dung chống phá cuộc bầu cử. Trường phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố có kế hoạch bảo vệ, giữ vững ổn định an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử; phối hợp với Sở Y tế thành phố có phương án phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết