31/01/2020 - 08:37

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng 

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết sát với thực tiễn địa phương, đơn vị; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Đến nay, phần lớn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

 

Bài 1: Năng động lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Hiện nay, Đảng bộ TP Cần Thơ có 14 đảng bộ cấp trên cơ sở và 1 đảng bộ cơ sở được giao quyền trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, 670 tổ chức cơ sở đảng, với 51.769 đảng viên (ĐV). Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng ĐV tiếp tục được nâng lên. Sự lãnh đạo của tổ chức đảng thành phố về thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào cách mạng có hiệu quả, tạo sức bật mới, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Giúp dân nâng cao đời sống

Trước đây, gia đình chị Thạch Thị Sa Vết (hộ dân tộc Khmer) ở ấp Thới Thạnh, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ làm lụng vất vả quanh năm cũng không đủ lo cái ăn, cái mặc, việc học hành của con cái. Ba năm gần đây, kinh tế gia đình chị phất lên nhanh chóng, nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều tiện nghi sinh hoạt. Chị Vết phấn khởi khoe: “Khoảng 4 năm trước, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ vay 20 triệu đồng, tui mua 4 con bò nuôi. Nay đàn bò của tui đã phát triển lên 12 con. Hai năm nay, mỗi năm bán từ 4-5 con bò thịt, thu lời 60-70 triệu đồng, cuộc sống đã khấm khá”.

Huyện Vĩnh Thạnh huy động các nguồn lực xây dựng cầu nông thôn.

Chị Thạch Thị Sa Vết là một trong hàng chục ngàn người dân được các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ vốn, phương cách làm ăn vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Thực tế, 5 năm qua, các cấp, các ngành, đoàn thể thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đẩy mạnh hỗ trợ nhân dân xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống. Điển hình như ở xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, nhân dân ấp Trường Khương A được hỗ trợ xây dựng mô hình trồng thanh long ruột đỏ, với tổng diện tích 27ha, thu lợi nhuận gấp 5-7 lần trồng lúa; xây dựng mô hình cánh đồng lớn với hơn 70% diện tích, sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu, giúp nông dân thu lời mỗi héc-ta hơn 5 triệu đồng/năm so với ngoài mô hình... Cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 47 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, nhân dân được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn chuyển đổi ruộng lên bờ trồng 1.777ha xoài, 250ha mãng cầu xiêm, 150ha nhãn, 240ha chuối cấy mô… Từ đó, mức thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 50 triệu đồng; 80% hộ có mức thu nhập bình quân trên 80 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%... Hay như ở phường Thới An, quận Ô Môn, 5 năm qua, nhờ được hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật, giống cây trồng, nhân dân đã cải tạo 450ha vườn cây ăn trái, xây dựng vùng chuyên canh rau an toàn gần 10ha, nâng mức thu nhập bình quân của người dân từ 50 lên hơn 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%.

Thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng thành phố còn chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là dành một phần ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội hóa hàng trăm tỉ đồng chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp lễ, Tết. Đặc biệt, 5 năm qua, đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 700 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, xây dựng hơn 3.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Chị Nguyễn Thị Bé Thảo, khu vực Phú Thuận, phường Tân Phú, quận Cái Răng, phấn khởi nói: “Vợ chồng tôi làm công nhân, lương chỉ đủ trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, không có tiền cất nhà. Năm 2019, được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng cất nhà Đại đoàn kết, cuộc sống gia đình tôi đã bớt phần khó khăn”.

Quê hương đổi mới

Trở lại xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, hầu hết đường sá đã được tráng bê tông sạch đẹp, thông thoáng. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đức Phong cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Đảng ủy chỉ đạo đẩy mạnh huy động sức dân đóng góp xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Trong 5 năm qua, nhân dân trong xã đã hiến hơn 15.000m2 đất, đóng góp hơn 6 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công lao động cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông gần 15.000m đường giao thông nông thôn và bắc 19 cây cầu bê tông, cầu sắt, góp phần tạo nên diện mạo mới cho địa phương, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017". 

Theo Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, thành phố đã thực hiện cơ bản đạt và vượt tất cả 15 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong 5 năm ước đạt trên 7,54%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 96,9 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước được 11.318 tỉ đồng, gấp 1,28 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến đến cuối năm 2020 chỉ còn 0,25%; 36/36 xã và 2/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, xã Tân Thới, huyện Phong Điền đã huy động gần 70 tỉ đồng và 7.500 ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng; trong đó, nâng cấp, tráng bê tông 20.000m đường giao thông và bắc 26 cầu bê tông. Hướng dẫn chúng tôi tham quan tuyến đường Xẻo Tre, ông Phạm Văn Út, ở ấp Tân Nhơn, nói: “Tuyến đường này trước đây bằng đất, đi lại khó khăn, nhất là những lúc trời mưa bị sình lầy. Năm 2018, chính quyền địa phương công khai, dân chủ trong vận động, quan tâm vận động hộ khá giả đóng góp nhiều hơn để choàng gánh cho hộ nghèo làm đường nên bà con ai cũng đồng tình. Riêng gia đình tôi đóng góp 7,5 triệu đồng”. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thới, nhờ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, năm 2019 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Việc xây dựng phường đô thị văn minh được các cấp ủy đảng chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đồng chí Đỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Đảng ủy phường Trà An, quận Bình Thủy, 5 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp trên 30 tỉ đồng nâng cấp, tráng bê tông, lắp đèn chiếu sáng 10 tuyến hẻm; vận động xã hội hóa lắp đặt 400 camera an ninh. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; thực hiện các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị… Cuối năm 2019, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Còn theo đồng chí Huỳnh Thanh Phường, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thới Lai, thị trấn vừa đón nhận danh hiệu văn minh đô thị tháng 12-2019. Để đạt được danh hiệu này, 5 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực xây dựng trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; xây dựng Trung tâm Văn hóa xã, 3 nhà văn hóa ấp; nâng cấp, tráng bê tông, sửa chữa hơn 14km đường giao thông, bắc mới 18 cây cầu kiên cố. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động và tuần tra, nhắc nhở các hộ sinh sống, buôn bán hai các tuyến đường giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị; vận động các gia đình thực hiện tốt quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, nếp sống văn minh đô thị…

***

Chính sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần tạo chuyển biến, khởi sắc nhiều lĩnh vực của thành phố.

....................

Bài 2: Chú trọng khâu then chốt

Chia sẻ bài viết