20/09/2022 - 11:08

Nâng cao năng lực đội ngũ cộng tác viên dân số 

Giữa tháng 9-2022, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) TP Cần Thơ liên tiếp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

BS Nguyễn Thị Ngọc Đảnh tuyên truyền cho đội ngũ làm công tác dân số ở huyện Thới Lai.

BS Nguyễn Thị Ngọc Đảnh tuyên truyền cho đội ngũ làm công tác dân số ở huyện Thới Lai.

Diễn giả chính của các lớp tập huấn là BS Nguyễn Thị Ngọc Đảnh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ. Các nội dung gồm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số và phát triển, chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp. Hướng dẫn thêm các kỹ năng truyền thông, tuyên truyền lợi ích của việc sinh đủ hai con; các yếu tố bất lợi của việc kết hôn muộn, sinh con muộn. Đồng thời, lồng ghép hoạt động chiến dịch truyền thông dân số, cung ứng các dịch vụ dân số - KHHGĐ đến tận hộ dân, miễn phí cho các đối tượng ưu tiên; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường triển khai các hoạt động tiếp thị xã hội - phương tiện tránh thai, xã hội hóa cung cấp dịch vụ KHHGĐ.

BS Ngọc Đảnh cho biết, trong số các nội dung được đề cập, vấn đề điều chỉnh mức sinh phù hợp đến năm 2030 trên địa bàn thành phố được chú trọng. Bởi Cần Thơ là một trong những địa phương có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế. Năm 2021, chỉ đạt tỷ lệ 1,74 con/phụ nữ so với mức sinh trung bình 2,1 con/phụ nữ. Thời gian qua, ngành Dân số thành phố đã điều chỉnh, đưa thông điệp truyền thông “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc” đến cộng đồng.

Từ năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngành Dân số thành phố cũng triển khai đến các địa phương, xây dựng mô hình xã, phường sinh đủ hai con, nhằm tạo tác động mạnh mẽ đến cộng đồng ý nghĩa quan trọng của mục tiêu tăng sinh, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Tuy nhiên, ghi nhận từ thực tế tuyên truyền của các cộng tác viên, một bộ phận gia đình khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định thường sinh nhiều con trong khi các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có điều kiện kinh tế ổn định lại không sinh đủ hai con.

Cô Nguyễn Thị Đẹp, cộng tác viên dân số phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, cho biết, dù có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác truyền thông dân số, nhưng tham gia lớp tập huấn lần này cũng rất bổ ích. Hiện địa phương thực hiện song song các mô hình phường không có người sinh con thứ 3 trở lên và mô hình mỗi cặp vợ chồng có đủ hai con. Trong quá trình tuyên truyền, cán bộ, cộng tác viên dân số theo dõi, quản lý đối tượng, tiếp cận các hộ gia đình thuộc từng nhóm khác nhau để tư vấn trực tiếp đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, cộng tác viên cũng thường xuyên tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số như sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi tại cộng đồng. Phường Thới An Đông vừa tổ chức hoàn thành đợt cao điểm 5 ngày chiến dịch truyền thông dân số - KHHGĐ. Nhiều chị em trên địa bàn là công nhân, không có điều kiện tham gia thăm khám sức khỏe sinh sản trong giờ làm việc. Vì thế, trạm y tế phường linh hoạt, hỗ trợ phục vụ chị em cả vào ban đêm, ngày nghỉ. Nhờ đó, hơn 700 lượt chị em được thăm khám, điều trị các bệnh phụ khoa, thực hiện các biện pháp tránh thai, tư vấn chăm sóc sức khỏe dịp này. Chị em rất mừng, vì tranh thủ được thời gian rảnh, vừa được cung cấp dịch vụ miễn phí gần nhà.

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Trưởng ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) đồng thời là cộng tác viên dân số địa phương, cũng vừa tham gia lớp tập huấn do Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố tổ chức trong tháng 9. Chị Thảo cho biết, lớp tập huấn giúp bản thân có thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động các nội dung về dân số - KHHGĐ tại cộng đồng. Đồng thời, phối hợp tốt hơn với trạm y tế và các ban ngành, đoàn thể địa phương, cùng chung tay chăm lo cho người cao tuổi già yếu, bệnh tật, nghèo khó tại địa phương. Trên địa bàn ấp, có 65 người cao tuổi, trong đó một số không vận động được, phải nằm một chỗ, con cái đi làm ăn xa nên cuộc sống các cụ khó khăn, hiu quạnh. Thời gian qua, chị Thảo cùng Tổ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tranh thủ kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các cụ, sắp xếp lịch đến thăm, giúp kiểm tra chỉ số sức khỏe, nhận thuốc từ trạm y tế, thăm hỏi, an ủi các cụ. Ngoài ra, việc thường xuyên được tập huấn kiến thức sẽ giúp cộng tác viên truyền đạt hiệu quả hơn chính sách dân số đến người dân.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết