Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thới Lai phát huy vai trò tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Ðồng thời thực hiện tốt các phong trào Thi đua Quyết thắng, thi đua yêu nước…

Mô hình “Bia vận động kết hợp ẩn hiện” của Đại úy Nguyễn Quốc Khánh.
Ban CHQS huyện Thới Lai vừa khai mạc huấn luyện Dân quân năm thứ nhất năm 2025. Trong thời gian huấn luyện, các dân quân được học tập giáo dục chính trị - pháp luật, như nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện… Ðơn vị huấn luyện các kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu cho dân quân. Trước đó, Ban CHQS huyện Thới Lai đã hoàn thành huấn luyện Dân quân cơ động năm 2025. Trung tá Dương Minh Tân, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Thới Lai, cho biết: “Ðơn vị thực hiện tốt công tác tập huấn cán bộ trước khi tham gia huấn luyện, chuẩn bị giáo án, tổ chức thông qua và thục luyện giáo án đúng theo quy định, chuẩn bị thao trường, bãi tập, nơi ăn nghỉ của dân quân… Trong quá trình huấn luyện, các dân quân chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết”.
Nhằm chuẩn bị cho công tác huấn luyện năm 2025, Ban CHQS huyện Thới Lai tổ chức hội thi Chuẩn bị công tác huấn luyện cấp huyện và tham gia hội thi Chuẩn bị công tác huấn luyện do Bộ CHQS thành phố tổ chức. Ban CHQS huyện đoạt giải Nhì toàn đoàn. Mô hình “Bia vận động kết hợp ẩn hiện” của Ðại úy Nguyễn Quốc Khánh, Trợ lý Quân khí Ban CHQS huyện, đoạt giải Nhất nhóm sản phẩm cải tiến. Mô hình “Bia vận động kết hợp ẩn hiện” có hệ thống điều khiển từ xa, vừa làm bia ẩn hiện và vận động trong huấn luyện, vừa có thể dùng để cắt cỏ. Ðến nay, mô hình “Bia vận động kết hợp ẩn hiện” đã giúp tăng hiệu quả huấn luyện tại đơn vị; duy trì khu vực huấn luyện sạch sẽ, an toàn... Ðại úy Nguyễn Quốc Khánh cho biết: “Từ năm 2017 đến nay, tôi và đồng đội đã thực hiện 8 sáng kiến, cải tiến phục vụ công tác huấn luyện, cứu hộ - cứu nạn. Tôi dự kiến làm thêm 1 sản phẩm phòng, chống các phương tiện bay không người lái (UAV)”.
Ðến nay, huyện Thới Lai xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đúng quy định của Bộ Quốc phòng, tỷ lệ đảng viên trong Dân quân đạt 24%, Tự vệ đạt 74%. Lực lượng Dự bị động viên xếp nguồn cho các đơn vị đạt 100%, đúng chuyên nghiệp quân sự 89,43%, đảng viên đạt 15,35%... Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp các lực lượng bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, ra quân giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Ban CHQS huyện điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả sạt lở, xây dựng cầu, đường giao thông, vệ sinh môi trường…
Theo Trung tá Dương Minh Tân, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện, LLVT huyện thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự, số lượng thí sinh dự sơ tuyển tăng so với năm 2024; tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu được đoàn kiểm tra của Quân khu 9 đánh giá hoàn thành rất tốt; duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội… Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tích cực tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống. Thời gian tới, Ban CHQS huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng; hoàn thành công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch; phối hợp các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự theo các nghị định của Chính phủ; đảm bảo công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý tư tưởng trong LLVT… Ðơn vị tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG