21/02/2024 - 11:19

Hội Cựu chiến binh quận Bình Thủy

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp 

Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Bình Thủy luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ công tác Hội. Qua đó, đã thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và thành lập quận Bình Thủy (2004-2024) cũng như các mô hình Dân vận khéo… 

Lãnh đạo Hội CCB quận Bình Thủy trao học bổng cho học sinh trong chương trình giao lưu các nhân chứng lịch sử với chủ đề “Bình Thủy vành đai lửa ngày ấy và hôm nay”.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và thành lập quận Bình Thủy, kỷ niệm 56 năm Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Hội CCB quận và Quận đoàn Bình Thủy phối hợp tổ chức chương trình giao lưu các nhân chứng lịch sử với chủ đề “Bình Thủy vành đai lửa ngày ấy và hôm nay”. Khoảng 270 cán bộ, hội viên CCB và đoàn viên, thanh niên quận được xem phim tài liệu “Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa”, phim phóng sự “Quận Bình Thủy 20 năm xây dựng và phát triển”. Ðồng thời, các đại biểu giao lưu cùng nhân chứng lịch sử: Ðại tá Khưu Ngọc Bảy, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 962, Quân khu 9 (QK9); Ðại tá Nguyễn Công Bình, nguyên Chính ủy Trường Quân sự QK9 và CCB Phạm Việt Hùng là Dũng sĩ diệt xe cơ giới Mỹ, thương binh hạng 2/4.

Các nhân chứng lịch sử chia sẻ kỷ niệm về những chiến công oanh liệt của lực lượng vũ trang QK9, quân và dân Cần Thơ trên Lộ Vòng Cung, trong đó có các trận đánh trong Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Dịp này, Hội CCB, Quận đoàn vận động và tặng 20 phần quà, 10 suất học bổng với tổng trị giá 21 triệu đồng cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học tốt. Anh Trương Minh Ðức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, cho biết: “Công tác phối hợp giữa Ðoàn Thanh niên và Hội CCB các phường diễn ra thường xuyên, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Trong đó, các đơn vị tập trung công tác giáo dục truyền thống, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; giao lưu với nhân chứng lịch sử…”.

Năm qua, Hội CCB các cấp chủ động phối hợp ngành Giáo dục và Ðào tạo, Ðoàn Thanh niên tổ chức 26 cuộc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho 8.870 lượt học sinh THPT, THCS và giáo viên. Các đơn vị phối hợp tổ chức giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; tham quan thực tế tại Di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Vườn Mận, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền; tổ chức lễ giỗ tri ân liệt sĩ… Hội CCB quận phối hợp Trường THPT Bình Thủy tăng cường tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường; giới thiệu gương người tốt, việc tốt để các học sinh học tập, noi theo.

Theo ông Trang Hữu Nhu, Chủ tịch Hội CCB quận Bình Thủy, các cấp Hội thường xuyên phối hợp Ủy ban MTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt; nhận giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến… Hội CCB các phường phối hợp lực lượng công an, quân sự tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn địa bàn trong dịp lễ, Tết và các sự kiện ở địa phương. Các cấp Hội tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB, nhân dân tích cực tham gia các phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng văn hóa ở khu dân cư”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… Qua đó phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong hội viên và nhân dân.

Hằng năm, Hội CCB các phường phối hợp cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS); nắm chắc con em của hội viên CCB trong độ tuổi thi hành NVQS, chăm lo chính sách hậu phương Quân đội. Năm qua, các cấp Hội động viên 15 thanh niên là con, cháu CCB tình nguyện nhập ngũ. Hội CCB các phường đón 145 thanh niên hoàn thành NVQS trở về địa phương; đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm cho các quân nhân xuất ngũ…

Năm 2024, Hội CCB quận Bình Thủy tiếp tục xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chăm lo, giúp đỡ CCB, cựu quân nhân; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tập hợp từ 85% quân nhân hoàn thành NVQS có mặt tại địa phương tham gia các câu lạc bộ cựu quân nhân. Các cấp Hội duy trì các mô hình hiệu quả, như câu lạc bộ “6 không”, đội CCB tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết