Những năm gần đây, số người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Cần Thơ có xu hướng tăng, đối tượng sử dụng ma túy và nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa. Thực trạng trên đòi hỏi cần có giải pháp căn cơ, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác dự phòng nghiện và cai nghiện ma túy.

Cán bộ Sở LĐ-TB&XH thành phố tuyên truyền về phòng, chống tác hại của ma túy đến thanh thiếu niên trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Ảnh: CTV
Tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và dự phòng nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy - góc nhìn từ thực tiễn TP Cần Thơ”, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ vừa tổ chức, bà Lê Thị Thúy Phượng, Trưởng Phòng Chính sách, Sở LĐ-TB&XH thành phố, cho biết công tác cai nghiện ma túy tuy đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Cụ thể, công tác thông tin, tuyên truyền chưa thật sự hiệu quả, dẫn đến sự thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy. Vài năm gần đây, số người nghiện ma túy cũng như người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng; tội phạm ma túy ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Ảnh hưởng tiêu cực của các loại ma túy tổng hợp mới đối với thể chất và tinh thần của người nghiện cũng là thách thức đối với đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện.
Thượng tá Hà Hoàng Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an TP Cần Thơ, cho biết đến tháng 11-2023, trên địa bàn thành phố có 2.263 người nghiện ma túy (có hồ sơ quản lý), 625 người sử dụng trái phép chất ma túy và 240 người quản lý sau cai nghiện. Số người nghiện ma túy bên ngoài xã hội và số người sử dụng trái phép chất ma túy hiện nay vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phạm tội, gây mất an ninh trật tự. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thành phố đã lập 328 hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; vận động gia đình đưa người thân đi cai nghiện ma túy tự nguyện 10 trường hợp và lập hồ sơ, tham mưu đưa 449 người sử dụng ma túy vào diện quản lý tại nơi cư trú.
Theo Công an quận Ô Môn, tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, luôn thay đổi phương thức hoạt động nhằm đối phó với cơ quan chức năng hoặc lợi dụng mạng xã hội để giao dịch mua bán trái phép ma túy, dụ dỗ thanh thiếu niên vào hoạt động phạm tội ma túy. Gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều chất ma túy tổng hợp được ngụy trang bằng nhiều hình thức, có mức độ độc hại cao đối với sức khỏe con người; độ tuổi người sử dụng ma túy, phạm tội ma túy ngày càng trẻ hóa là nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác, gây mất an ninh trật tự. Trong năm 2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận đã triệt xóa 21 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt khởi tố 21 bị can, thu giữ phần lớn là chất ma túy tổng hợp. Công an quận cũng lập 31 hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc. Qua đó, góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và kéo giảm tệ nạn ma túy tại địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và dự phòng nghiện ma túy, đại diện các cơ quan, ban, ngành cho rằng Sở LĐ-TB&XH thành phố cần tham mưu cấp có thẩm quyền hướng dẫn việc tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo hướng tận dụng cơ sở vật chất sẵn có; có cơ chế khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Các cơ quan, ban, ngành cần phối hợp lực lượng công an trong công tác quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt là phối hợp, tạo điều kiện để cơ quan công an hoàn chỉnh thủ tục lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố cần sớm triển khai xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng chất ma túy không có nơi cư trú ổn định.
Đại diện các cơ quan, ban, ngành cũng cho rằng thời gian tới, cần đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức phòng, chống tác hại của ma túy trong cộng đồng; tư vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện. Các cấp, các ngành và địa phương cần gắn kết chặt chẽ với cơ sở cai nghiện ma túy trong công tác tổ chức thực hiện hoạt động cai nghiện ma túy, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện; quy trình phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy để đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc… Qua đó, góp phần hạn chế tệ nạn ma túy trong cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
QUỐC THÁI