21/11/2011 - 09:55

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên

* Trường Cao đẳng Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
* Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV tổ chức hội thao-văn nghệ chào mừng 20-11

Sáng 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại trường Đại học Hàng hải, thành phố Hải Phòng.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng tập thể giáo viên, cán bộ nhà trường nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương những thành tích trong công tác giáo dục, đào tạo mà nhà trường đã đạt được. Đánh giá cao việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế biển, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế 10 năm (2011-2020), trong đó xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá. Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra yêu cầu cho phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia trên biển. Do vậy, đào tạo nguồn nhân lực cho chiến lược kinh tế biển của đất nước đang thực sự cấp thiết và trở thành nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới. Công tác giáo dục, đào tạo của trường Đại học Hàng hải không chỉ có ý nghĩa về phát triển kinh tế xã hội mà còn góp phần vào sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đại học Hàng hải cần tập trung đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, kết hợp giáo dục trình độ chuyên môn kỹ thuật với đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên hướng tới hội nhập quốc tế về kinh tế biển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, giáo viên nhà trường đã có những thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giảng dạy giáo dục đào tạo.

Hiện Đại học Hàng hải có hơn 20 ngàn sinh viên đang theo học tại 21 chuyên ngành và hơn 600 cán bộ, giảng viên, trong đó có 17 GS, PGS, hơn 70 Tiến sĩ, hơn 350 thạc sĩ. Nhiều năm qua, Đại học Hàng hải đã đào tạo cho đất nước một lực lượng hùng hậu thuyền trưởng, sĩ quan hàng hải... phục vụ hoạt động hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích trong công tác giáo dục, đào tạo, Đại học Hàng hải đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

* Ngày 20-11-2011, Trường Cao đẳng (CĐ) Cần Thơ long trọng tổ chức Kỷ niệm 35 năm thành lập trường (1976-2011), 29 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Các đồng chí: Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đào Anh Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dự lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống “tôn sư trọng đạo”, những tấm gương nhà giáo anh hùng qua các thời kỳ... Sau khi miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước- Chính phủ đã có quyết định giao cho Bộ Giáo dục nhanh chóng thành lập 5 trường CĐ sư phạm ở phía Nam, trong đó có Trường CĐ Sư phạm Cần Thơ (nay là CĐ Cần Thơ). Các trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên THCS phục vụ cho ngành giáo dục ở khu vực phía Nam. 35 năm qua, Trường CĐ Cần Thơ không ngừng phát triển, từ 9 cán bộ, công nhân viên ở năm học đầu tiên, đến nay có 312 người, trong đó có 218 giảng viên (với 4 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh). Hiện nay, qui mô đào tạo của trường khoảng 10 ngàn học sinh, sinh viên ở 20 ngành CĐ, trung cấp sư phạm, ngoài sư phạm. Trường đã đào tạo, cung cấp hơn 16 ngàn cán bộ, giáo viên, kỹ sư phục vụ cho ĐBSCL...

Dịp này, Trường Cao đẳng Cần Thơ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cá nhân, tập thể của trường nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Bằng khen UBND TP Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2010-2011...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Sơn chúc mừng thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và biểu dương những đóng góp của tập thể nhà trường thời gian qua đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của thành phố. Đồng thời động viên các thầy, cô tiếp tục phát huy hơn nữa thành tích đạt được, thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành giáo dục; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học... tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng đào tạo.

* Ngày 20-11-2011, Học viện Chính trị-Hành chính khu vực IV đã tổ chức Hội thao-Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). 100 vận động viên và 350 cổ động viên là cán bộ, công chức, viên chức Học viện và học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị-hành chính ở các tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang đã cùng về tham dự.

Các vận động viên đã tranh tài sôi nổi ở 4 môn bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, cầu lông. Đồng thời, thi hát karaoke với chủ đề ca ngợi thầy cô, Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước,... Kết thúc Hội thao-Văn nghệ, Ban tổ chức đã trao 21 giải ở các nội dung.

TTXVN-B.NGỌC-PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết